• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng kết, trao giải cuộc thi "Pháp luật học đường"

Giáo dục 09/11/2020 17:04

(Tổ Quốc) - Ngày 9/11, Ban Tổ chức cuộc thi "Pháp luật học đường" năm 2019 đã tổng kết, trao giải, 26 thí sinh xuất sắc nhất đã được trao những phần thưởng của Cuộc thi.

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi "Pháp luật học đường" được tổ chức đúng vào ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) góp thêm phần lan tỏa ý nghĩa cuộc thi năm nay.

Cuộc thi chính thức phát động từ ngày 8/11/2019, qua một năm tổ chức, mặc dù phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cuộc thi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cuộc thi thu hút gần 320 nghìn thí sinh tham dự, là cuộc thi trực tuyến với quy mô toàn quốc, trải qua 3 vòng thi, đã có 63/63 tỉnh, thành phố hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Nhiều địa phương, trường học có số lượng thí sinh tham gia các vòng thi đông. Thí sinh tham gia với tinh thần hưởng ứng, say mê, thái độ nghiêm túc và mong muốn tham gia tìm hiểu kiến thức, kỹ năng ứng xử pháp luật, xem đây là một sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật lý thú, bổ ích.

Với các em học sinh, sinh viên, học viên, cuộc thi là những kỷ niệm đáng nhớ trong đời học sinh của mỗi em. Cuộc thi là cơ hội giúp các em có thêm hiểu biết tiếp cận nhiều hơn với pháp luật, học hỏi cách ứng xử theo pháp luật, cái mà nhiều người thường nghĩ khi vi phạm mới cần tới nó. 

Tuy nhiên, muốn trở thành công dân toàn cầu, công dân gương mẫu thì điều trước tiên là mỗi một công dân, trong đó có các em cần nêu cao tinh thần tuân thủ, thượng tôn pháp luật.

Cuộc thi cũng góp phần lan tỏa tinh thần tự giác, chủ động, góp phần xây dựng văn hóa pháp luật trong một thế hệ thanh- thiếu niên cả nước trong tìm hiểu và chấp hành pháp luật của các em học sinh, sinh viên.

Tổng kết, trao giải cuộc thi "Pháp luật học đường"  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao giải thưởng cho thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi "Pháp luật học đường" năm 2019 (ảnh: Báo Pháp luật)

Ban Tổ chức cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp cùng với Bộ GDĐT, Bộ LĐ-TBXH, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức sẽ có nhiều hoạt động tương tự dành cho các em học sinh, sinh viên, học viên, góp phần thực hiện yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định tặng bằng khen cho các thí sinh đoạt giải, các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức cuộc thi.

26 thí sinh đoạt giải cuộc thi gồm, thí sinh đoạt Giải Nhất là em Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh viên lớp Dược sĩ- Trường Cao đẳng Y tế Huế); 3 Giải Nhì thuộc về các thí sinh Nguyễn Minh Đạm (Phú Yên), Vũ Thị Hà (Bắc Ninh), Nguyễn Tú Thạnh (Long An); 6 Giải Ba và 16 Giải Khuyến khích.

Có 5 trường học được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT, 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH và 10 địa phương tiêu biểu, 17 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức cuộc thi được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ