• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố

Thời sự 03/05/2019 15:13

(Tổ Quốc) - Chiều 3/5, TP. HCM đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh dưới cơn mưa nặng hạt.

17:05: Trưởng ban lễ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đọc lời cảm tạ:

"Thay mặt Ban tổ chức lễ tang và gia quyến xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, đại diện các cơ quan đoàn thể, lực lượng vũ trang, các nhân sỹ, trí thức; Lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, đồng bào đồng chí tới viếng, gửi vòng hoa, tới dự lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng".

Sau đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình tới thắp hương tiễn biệt đồng chí Lê Đức Anh.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ an táng. Ảnh: VOV

16:53': Gia đình thân quyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng bào, chiến sỹ... đã thả hoa tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

16:45': Tại nghĩa trang TP HCM bắt đầu thực hiện nghi lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có mặt tại đây.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang. Ảnh: VietNamNet

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang, nói: "Sáng nay, lễ truy điệu đồng chí nguyên Chủ tịch nước đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội. Giờ, chúng ta có mặt ở đây để thực hiện nghi thức an táng. Nghĩa trang TP. HCM là nơi yên nghỉ cuối cùng của đồng chí Lê Đức Anh. Nghi thức an táng xin được phép bắt đầu"

16:30': Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về đến Nghĩa trang TP. HCM (quận Thủ Đức), nơi thực hiện nghi thức an táng.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 3.

Ảnh: VOV

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 4.

Ảnh: VnExpress

16:00': Đoàn xe chở linh cữu dừng trước số nhà 240 Pasteur (quận 3, TP HCM), nhà riêng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 5.

Ảnh: VnExpress

15h50': Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Nghĩa trang TP HCM tại quận Thủ Đức và kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại đây.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 6.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 7.

Thủ tướng và các lãnh đạo thắp hương cho cựu lãnh đạo Nhà nước, thành phố, yên nghỉ tại nghĩa trang. Ảnh: VnExpress

15:45': Đại tướng Lê Đức Anh từng giữ chức vụ Tham mưu trưởng, Tư lệnh, Chính ủy Quân khu 7. Đông đảo cán bộ chiến sĩ và người dân đứng hai bên đường chờ tiễn biệt ông. Trời đã ngớt mưa.


TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 8.

Ảnh: VOV

15h30: Linh xa đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh tới Quân khu 7. 

Được biết, linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh sẽ qua Quân khu 7, nhà riêng số 240 Pasteur trước khi tới nghĩa trang.

Tờ Tuổi trẻ Online đưa tin, linh cữu nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được an táng tại khu vực 1 nghĩa trang TP. HCM. Ngay gần đó là phần mộ của nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đỗ Quang Thắng, thượng tướng Trần Văn Trà, thượng tướng Nguyễn Minh Châu, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 9.

Ảnh: VnExpress

Khoảng 15.00': linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Theo kế hoạch, đoàn linh xa sẽ đưa linh cữu di chuyển ngang Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhà riêng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ở đường Pasteur, TP. Hồ Chí Minh rồi về Nghĩa trang TP. HCM.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 10.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Chính phủ

15h: Đội nghi lễ, tiêu binh dàn đội hình trong và ngoài cổng Quân khu 7, chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh ghé chào lần cuối.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 11.

Ảnh: VnExpress

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 12.

Lực lượng dân quân tự vệ mang di ảnh cố Đại tướng trên đường trên đường Pasteur. Ảnh: VnExpress

Dự kiến khoảng 3h chiều nay, 3/5, chuyến bay chở linh cữu của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. HCM.

Trước đó, tờ VietNamNet cho hay, đoàn linh xa xuất phát từ Bộ tư lênh Quân khu 7 hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, dưới trời mưa nặng hạt.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 13.

Linh xa xuất phát từ Bộ tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: VietNamNet

Từ đầu giờ chiều, công tác chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng đã được chuẩn bị. An ninh được thắt chặt.

Tại nhà riêng của Đại tướng trên đường Pasteur, nhiều người đứng dưới mưa chờ đón linh cữu Đại tướng.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 14.

Lực lượng an ninh được tăng cường ở cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VietNamNet

Sáng nay, 3/5, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra đồng thời ở Hà Nội, TP. HCM và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng đầu tiên. Sau khi Thủ tướng thắp hương trước linh cữu, Đoàn dành một phút mặc niệm và bước chậm rãi vòng quanh linh cữu tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

TP. HCM: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nghĩa trang thành phố - Ảnh 15.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen viết sổ tang. Ảnh: VnExpress

Nhiều đoàn quốc tế đã đến viếng, trong đó có đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Hunsen dẫn dầu; Đoàn đại biểu cấp cao Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane dẫn đầu.

Trong bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Đại tướng Lê Đức Anh, ông nói: "Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng hơn 80 năm của Đại tướng Lê Đức Anh là dành cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, vì hạnh phúc của người dân. Khi ốm nặng và trong quá trình điều trị, mỗi lần đồng chí, đồng đội, đồng bào đến thăm, Đại tướng Lê Đức Anh kính mến đều hỏi về tình hình đất nước, về cuộc sống của người dân với tình cảm ân cần, cảm động. Mới đây, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tôi cùng một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến, tin tưởng và gửi gắm tình cảm tốt đẹp"...

Tiếp tục cập nhật...

Thái Tùng (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ