• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trải nghiệm check-in, khám phá bối cảnh phim trường ở Huế trong tà áo dài ngũ thân

Thực hiện: Minh Khánh - Lê Chung | 20/11/2021

(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII tổ chức tại TP Huế (Thừa Thiên Huế), các đại biểu tham dự đã được trải nghiệm tour "Khám phá bối cảnh phim trường ở Huế cùng áo dài ngũ thân".

Trải nghiệm check-in, khám phá bối cảnh phim trường ở Huế trong tà áo dài ngũ thân - Ảnh 1.

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII được tổ chức tại TP Huế (Thừa Thiên Huế) từ ngày 18 đến 20/11/2021, các đại biểu tham dự đã được trải nghiệm tour "Khám phá bối cảnh phim trường ở Huế cùng áo dài ngũ thân".

Theo đó, bằng xe điện, các đại biểu tham gia khám phá các điểm: Cung An Định, Ngọ Môn – Hoàng Cung Huế, Nhà vườn An Hiên, Chùa Thiên Mụ. Trước khi xuất phát, đại biểu được nhận áo dài ngũ thân và lắng nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, câu chuyện của sản phẩm này.

Trải nghiệm check-in, khám phá bối cảnh phim trường ở Huế trong tà áo dài ngũ thân - Ảnh 3.

Chương trình đã mang lại cho người tham gia một trải nghiệm vô cùng mới mẻ khi lần đầu tiên trong trang phục áo dài ngũ thân truyền thống của xứ Huế, ngồi trên xe điện thân thiện với môi trường đến check-in tại các điểm tham quan đặc sắc từng là bối cảnh phim trường của một số bộ phim rất thành công của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Trải nghiệm check-in, khám phá bối cảnh phim trường ở Huế trong tà áo dài ngũ thân - Ảnh 4.

Điểm đến đầu tiên của tour là cung An Định, một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của triều Nguyễn. Đây cũng chính là nơi được bộ phim "Gái già lắm chiêu V" chọn làm bối cảnh ghi hình.

Tại đây, trong bộ áo dài ngũ thân, các đại biểu khá thích thú khi được khám phá và check-in.

Trải nghiệm check-in, khám phá bối cảnh phim trường ở Huế trong tà áo dài ngũ thân - Ảnh 6.

Một thành viên tham gia tour check-in tại vườn bạch trà trong khuôn viên cung An Định.

Trải nghiệm check-in, khám phá bối cảnh phim trường ở Huế trong tà áo dài ngũ thân - Ảnh 7.

Rời cung An Định, tour đã đưa các đại biểu đến Ngọ Môn – Hoàng Cung Huế. Tại đây, mọi người được nghe hướng dẫn viên giới thiệu qua về di tích này.

Đại biểu trong những tà áo dài ngũ thân tham quan di tích Ngọ Môn – Hoàng Cung Huế.

Trải nghiệm check-in, khám phá bối cảnh phim trường ở Huế trong tà áo dài ngũ thân - Ảnh 9.

Trong bối cảnh những công trình kiến trúc cổ kính, những tà áo dài ngũ thân của các đại biểu tham gia tour càng thêm phần nổi bật.

Nhà vườn An Hiên là điểm đến thứ 3 mà các đại biểu được trải nghiệm. Các điểm đến được chọn để hình thành tour lần này đều nằm trong chiến lược quảng bá quan trọng về hình ảnh "Huế - Kinh đô áo dài" và "Huế - điểm đến an toàn và thân thiện" đến với đông đảo người dân, du khách.

Trải nghiệm check-in, khám phá bối cảnh phim trường ở Huế trong tà áo dài ngũ thân - Ảnh 11.

Kết thúc hành trình, các đại biểu đã được đến tham quan tại chùa Thiên Mụ, một địa danh nổi tiếng của Huế. Chị Lê Hoài Thu đến từ Hà Nội chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị được mặc áo dài ngũ thân tham quan các điểm tại Huế. "Trong trang phục áo dài ngũ thân, có cảm giác tôi được gắn kết, gần gũi và hiểu hơn về văn hóa, con người nơi đây, đây đúng là một tour trải nghiệm rất thú vị.", chị Hoài Thu nói.

Trải nghiệm check-in, khám phá bối cảnh phim trường ở Huế trong tà áo dài ngũ thân - Ảnh 12.

Có thể nói, hình ảnh những tà áo dài xuất hiện trong nhiều sự kiện liên quan được xem là một trong những điểm nổi bật của Liên hoan Phim Việt Nam lần này. Thông qua đó, Ban tổ chức cũng muốn tôn vinh vẻ đẹp của chiếc Áo dài Huế - Áo dài Việt Nam, đồng thời khẳng định và quảng bá thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ