• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trần Phi Sơn: "Hà Nội FC và B.Bình Dương làm được thì chúng tôi cũng làm được"

Thể thao 25/06/2020 21:30

(Tổ Quốc) - Theo cầu thủ Trần Phi Sơn của CLB TP. HCM, nếu Hà Nội FC và B.Bình Dương làm được nên kỳ tích tại AFC Cup thì CLB TP. HCM cũng làm được.

CLB TP. HCM đang có được chuỗi phong độ tốt tại đấu trường AFC Cup 2020 với liên tiếp 3 trận bất bại. Trong những màn tỏa sáng của hàng công với những cái tên như Amido, Công Phượng.. không thể không kể đến Trần Phi Sơn với những tình huống kiến tạo thuận lợi, góp phần vào chiến thắng của đội nhà.

Trả lời phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tiền vệ Trần Phi Sơn cho biết, sau mùa giải 2019 rất thành công, CLB TP. HCM đặt quyết tâm có được thứ hạng cao hơn ở mùa giải 2020.

Trần Phi Sơn: "Hà Nội FC và B.Bình Dương làm được thì chúng tôi cũng làm được" - Ảnh 1.

"Chúng tôi bắt đầu mùa giải năm nay khá tốt. Tôi hài lòng với điều đó và chúng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có thể trở thành nhà vô địch. Theo thời gian, chúng tôi cùng phát triển, cùng tiến bộ. Chúng tôi là một đội, thi đấu, sống như một gia đình" - Phi Sơn chia sẻ.

Dưới khả năng kiến tạo của Phi Sơn, Công Phượng, Amido trở thành hai cái tên thực sự đang chú ý. Amid đã có được ba bàn thắng, trong khi đó Công Phượng là hai. Những bàn thắng quý giá đã giúp đại diện của Việt Nam có được hai chiến thắng và một trận hòa.

Đánh giá về hai người đồng đội của mình, Phi Sơn cho hay: "Trong những tình huống không chiến, Amido Balde là một tiền đạo giỏi đặc biệt, đồng thời sở hữu thể lực rất tốt. Còn Công Phượng là mẫu cầu thủ khéo léo, có khả năng tạo ra sự khác biệt".

Ở mùa giải năm ngoái, hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội FC và B.Bình Dương đều đã có những màn thể hiện rất ấn tượng. Trong đó, Hà Nội FC đã lọt vào đến trận chung kết Liên khu vực và dừng bước trước 4.25 SC của Triều Tiên.

Theo cầu thủ 28 tuổi quê Hà Tĩnh, nếu Hà Nội FC và B.Bình Dương làm được thì TP. HCM cũng sẽ làm được.

"Chúng tôi cũng phải cho mọi người thấy những gì mình có thể làm được tại AFC Cup. Chứng minh rằng các đội bóng Việt Nam mạnh như thế nào. Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch của V-League và hướng tới trở thành nhà vô địch ASEAN Zonal. Toàn đội sẽ cống hiến tất cả những gì mình có cho CLB và người hâm mộ” - Phi Sơn khẳng định.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ