• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhận định trước trận Việt Nam vs Thái Lan: "Là một trận đấu ở giữa sân, kết quả nhiều khả năng sẽ hòa"

Thể thao 04/09/2019 10:40

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, sự thận trọng trong trận đấu giữa Đội tuyển (ĐT) Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ khiến trái bóng tập trung nhiều ở khu vực giữa sân.

Chúng ta và họ đã quá quen nhau

Ngày mai (05/09), trận đấu mở màn của ĐT Việt Nam tại bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 trên sân vận động Thamasat sẽ diễn ra. Đây được xem là trận đấu khá đặc biệt, nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ, giới truyền thông bởi hai đội bóng đều đến từ hai cường quốc bóng đá trong khu vực và có khá nhiều duyên nợ.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá mạnh của ĐNÁ hay giữa các cầu thủ, mà còn là cuộc đấu trí giữa hai vị HLV đã từng đạt được thành tích tại World Cup là Park Hang-seo và Akira Nishino. Không quá khi nói rằng, sự hiện diện của cả hai vị chiến lược gia này mang đến niềm hy vọng chiến thắng cho cầu thủ, người hâm mộ của hai đội.

62137622102111494981335488450630390065922048n-1559750249644591429551

Sau hàng loạt giải đấu như AFF Cup, Asian Cup... đội hình của ĐT Việt Nam đã có sự ổn định và tính chiến thuật cao

Đánh giá về trận đấu, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng, nếu đặt lên bàn cân giữa hai đội bóng thì có thể thấy, đội hình của ĐT Việt Nam so với đội hình của ĐT Thái Lan sẽ có sự tăng tiến hơn. Sau hàng loạt giải đấu như AFF Cup, Asian Cup... đội hình của ĐT Việt Nam đã có sự ổn định và tính chiến thuật cao. Tiếc nuối duy nhất của ĐT Việt Nam lần này là không có sự góp mặt của Đình Trọng.

"Chúng ta có thuận lợi hơn so với đối thủ khi cả hai đội đều có cùng thời gian 10 ngày tập trung, tập luyện, nhưng HLV Akira Nishino lại có nhiều việc hơn phải làm để cầu thủ thấu hiểu được lối chơi, tư duy chơi của mình, tạo ra được lối chơi mới. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng 10 ngày nhưng chủ yếu để hồi phục thể lực, thích nghi với điều kiện thi đấu thôi. Lối chơi của ĐT Việt Nam mình đã định hình rồi, tôi nghĩ rằng đá với bất cứ đối thủ nào cũng vậy thôi và tùy theo thời điểm HLV Park Hang-seo sẽ có chỉ đạo cụ thể để thi đấu hiệu quả hơn"- Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét.

Untitled-1

Trong thời buổi thông tin hiện đại, các HLV đều có thể nghiên cứu trước về đối thủ

Thêm vào đó, trong buổi trả lời phỏng vấn giới truyền thông gần đây tại Hà Nội, vị chiến lược gia người Hàn đã cho biết, thời điểm khi còn ở Nhật Bản, HLV Nishino rất ưa chuộng sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, chú trọng lối chơi dùng tiền vệ đè đối phương gây áp lực. Nhưng ở thời điểm hiện tại, dù được tư vấn rất nhiều nhưng đối với HLV Nishino, việc nắm bắt tình hình toàn bộ đội tuyển Thái Lan vẫn chưa thực sự hoàn thiện.

"Tôi không rõ việc anh ta lấy bao nhiêu tiền vệ và để làm gì nhưng tôi biết lối chơi của anh ấy"- HLV Park Hang-seo nói.

Đây là một điều khá bình thường trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, trước mội trận đấu, các HLV sẽ giành thời gian nghiên cứu lối chơi, chiến thuật của đối thủ, thậm chí cả HLV đồng nghiệp ở phía bên kia chiến tuyến. Do đó, không quá khó hiểu khi cách chơi của ĐT Việt Nam không bất ngờ với HLV Nishino và ngược lại, lối chơi, tư duy chơi của HLV Nishino dự kiến áp dụng cho ĐT Thái Lan cũng sẽ không bất ngờ với HLV Park Hang-seo.

"Con người hai bên đã biết nhau quá rõ rồi, ĐT Thái Lan đã biết những Quang Hải, Anh Đức, Công Phượng... chơi như thế nào và ngược lại chúng ta cũng biết con người cầu thủ đối phương như thế nào rồi. Vấn đề còn lại là hai đội tận dụng cơ hội giải quyết trận đấu thôi"- Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Sẽ là một trận đấu giữa sân

Với những kết quả thảm bại trước bóng đá Việt Nam trong thời gian hơn 1 năm trở lại đây, rõ ràng bóng đá Thái Lan đang rất khát một chiến thắng để "phục thù" và trận đấu tới đây sẽ là một cơ hội tốt cho "Voi chiến". Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ muốn có trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu mở màn. Không thể phủ nhận rằng, áp lực tâm lý đang đè nặng lên cả cầu thủ và HLV.

logo-558653033106526695997192649931380670070784n-1553613179181344021836

"Voi chiến" muốn giành chiến thắng nhưng không thể mạo hiểm trước ĐT Việt Nam (Ảnh: Nam Nguyễn)

"Tôi nghiêng về kết quả hòa nhiều hơn là có thắng thua"- Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định. Theo ông, ĐT Việt Nam sẽ chơi một thế trận chặt chẽ và chọn thời điểm tấn công để giải quyết trận đấu. Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, ĐT Thái Lan đã biết được lối chơi của ĐT Việt Nam nên chắc chắn dù muốn giành chiến thắng nhưng "Voi chiến" sẽ không nôn nóng.

"Nhiều khả năng, trận đấu tới đây sẽ là trận đấu ở giữa sân. Hai đội sẽ tập trung quân ở đó nhiều để giành được "địa lợi". Theo tôi trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng và nghiêng về kết quả hòa"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Trong danh sách triệu tập đến lúc gút danh sách 23 cầu thủ tham dự trận đấu, khá nhiều ý kiến bất ngờ khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc giữ lại hai cái tên đang gặp chấn thương là Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng. Theo HLV Park Hang-seo, cả hai đều đang có sự hồi phục tốt và có thể thi đấu trong một khoảng thời gian nhất định.

IMG_5821

HLV Park Hang-seo cần có Trọng Hoàng ở cánh phải

Sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm tính toán trọng việc phòng ngự, tổ chức tấn công hai bên cạnh, đặc biệt là cánh phải của Trọng Hoàng, nơi có sự xuất hiện của số 4 Teerathon Bunmathan ở phía bên kia chiến tuyến.

"Cánh phải của Trọng Hoàng còn có Văn Kiên, Văn Thanh thậm chí Đức Huy nhưng HLV Park Hang-seo muốn có Trọng Hoàng vì ở cánh đấy có cầu thủ số 4 Teerathon Bunmathan, một cầu thủ có khả năng tấn công tốt. Hướng tấn công của mình cũng sẽ là cánh phải (cánh trái của Thái Lan). Con người cầu thủ quyết định lối chơi chứ không phải lối chơi quyết định cầu thủ. Teerathon Bunmathan là cầu thủ chơi tốt nên không có lí do gì HLV Nishino không dùng. Đó có thể là hướng tấn công chủ yếu của ĐT Thái Lan"- Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá.

Do đó, hành lang cánh phải cần phải có sự chuẩn bị cho tốt. Nếu Trọng Hoàng có thể hồi phục và thi đấu thì việc sử dụng anh bên phía cánh phải là phù hợp. Trong trường hợp Trọng Hoàng không có đủ thể lực thì có thể thi đấu trong 60 phút rồi thay người.

Không được để thua trước và thua sớm

"Chúng ta cần đảm bảo làm sao trận đấu tới đây không được để thua trước và thua sớm"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh.

Theo cựu HLV U20 Việt Nam, nếu ĐT Việt Nam để thua trước hoặc thua sớm sẽ mất quyền kiếm soát trận đấu vào tay đối thủ. Tuy nhiên, đối với một trận đấu có tính chất căng thẳng như thế này, ĐT Thái Lan dù muốn thắng nhưng chắc chắn không muốn rơi vào bẫy của ĐT Việt Nam, trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ muốn đẩy áp lực tâm lý về phía đội khách để tận dụng sự nôn nóng của đối phương.

6215036123058676962980066292572408029118464n-1559740672595535216765

"Trận đấu có thể không hay về chuyên môn nhưng căng thẳng vì không đội nào muốn thua"

"Do đó, trong hiệp đầu tiên, tôi cho rằng ĐT Việt Nam sẽ triển khai phòng ngự chắc chắn để chịu được áp lực tấn công của Thái Lan. Có thể ĐT Thái Lan sẽ tấn công phủ đầu tìm kiếm bàn thắng sớm. Sau đó, nếu không tấn công phủ đầu được thì họ sẽ chơi duy trì kiếm soát trận đấu và chờ thời điểm phá vỡ hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Cũng theo vị chuyên gia này, ĐT Việt Nam cần phải chơi kiên nhẫn, chịu đựng áp lực và chọn thời điểm đối phương nôn nóng, dâng lên và lộ ra sơ hở để kết thúc. ĐT Thái Lan muốn thắng nhưng sẽ không mạo hiểm, còn ĐT Việt Nam sẽ không thể chơi đôi công trên sân nhà đối thủ mà phải chơi chặt chẽ.

"Trận đấu có thể không hay về chuyên môn nhưng căng thẳng vì không đội nào muốn thua"- Chuyên gia Đoàn Minh Xương kết luận.

Trận đấu giữa tuyển Thái Lan với Việt Nam diễn ra vào lúc 19h ngày 05/09 trên sân Thammasat.

Highlights ĐT Thái Lan 0 - 1 ĐT Việt Nam King's Cup 2019 (Nguồn: Hà Nội FC)

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ