• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trao giải Cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản giải thưởng Inoue Yasushi

07/07/2018 15:41

(Cinet)- Lễ trao giải Cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản giải thưởng Inoue Yasushi sẽ diễn ra vào ngày 18/07 tại Khách sạn Melia, Hà Nội.

(Cinet)- Theo thông tin từ Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Lễ trao giải Cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản giải thưởng Inoue Yasushi sẽ diễn ra vào ngày 18/07 tại Khách sạn Melia, Hà Nội.

 Cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản giải thưởng Inoue Yasushi lần thứ 2. (Ảnh: Cinet)

Cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản – Giải thưởng Inoue Yasushi lần thứ ba do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) cùng với Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi (Inoue Yasushi Memorial Foundation) phối hợp tổ chức nhằm mục đích tạo ra cơ hội để nhiều người quan tâm đến văn học Nhật Bản và phát triển lĩnh vực nghiên cứu văn học Nhật Bản. 

Đối tượng của cuộc thi lần thứ ba này là những luận văn đã được viết hoặc đã được công bố trong năm 2017. 



Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 03 bài luận văn nghiên cứu xuất sắc. Trong đó, Giải nhất thuộc về: Phan Thu Vân (Giảng viên, Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh) với đề tài “Hành  trình cuộc đời và di sản ký ức trong tiểu thuyết “Đôn Hoàng” của Inoue Yasushi và tiểu thuyết “Người khổng lồ ngủ quên” của Kazuo Ishiguro”. Giải nhì: Nguyễn Thành Trung (Giảng viên, Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh) với đề tài “Sự biến thái của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong một số tiểu thuyết của Murakami Haruki”.  Giải ba: Trần Thị Thục (Giảng viên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội) với đề tài “Thân phận con người trong sáng tác của Abe Kobo và Oe Kenzaburo từ góc nhìn so sánh”. 

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ