• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Thời sự 08/11/2021 21:53

(Tổ Quốc) - Chiều tối nay (8/11), tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ trao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Trao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Dự buổi lễ, có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Tạ Quang Đông.

Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khẳng định, "Vũ điệu kết đoàn" là một sản phẩm văn hóa, có ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa của 12 dân tộc cư trú tại tỉnh Sơn La và sự giao thoa văn hóa với các dân tộc khác trong vùng Tây Bắc.

Trao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Đây cũng là một thông điệp hiệu triệu đoàn kết các dân tộc và chắc chắn rằng, vũ điệu sẽ được lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc, được công chúng đón nhận. Việc công nhận bản quyền tác giả, tác phẩm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc, sự ghi nhận đối với tác giả, tác phẩm.

Sau khi trao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm "Vũ điệu kết đoàn", Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngành VHTTDL, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, những người đam mê nghệ thuật đã cùng với chính quyền các cấp, các tổ chức, biên soạn, phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Qua đó góp phần tạo sự đa dạng trong tổng thể thống nhất của 54 dân tộc anh em.

Vì vậy, văn hóa các dân tộc được dày thêm, phong phú thêm về mặt thể loại, góp phần vào giáo dục chân thiện mỹ cho nhân dân, đồng bào. Quan trọng hơn, thông qua loại hình văn hóa nghệ thuật này, chúng ta đã thực hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước đó là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, "Vũ điệu kết đoàn" là tác phẩm nghệ thuật được xây dựng dựa trên mong muốn cùng với hệ thống văn hóa bồi đắp, tiến tới giữ gìn tôn tạo các giá trị văn hóa dân tộc để lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

Nhấn mạnh về câu dân ca nổi tiếng của dân tộc Thái: "Không xòe, không tốt lúa; Không xòe, thóc cạn bồ; Không xòe, hoa sẽ tàn héo; Không xòe, trai gái không thành đôi", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, "Vũ điệu đoàn kết" cũng có nét đẹp tinh túy như điệu múa xòe Thái. Đây không chỉ là công trình nghệ thuật thuần túy, mà cao hơn đó là từ giá trị nghệ thuật để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng - Ảnh 4.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan ban ngành, địa phương đã ghi nhận sự cống hiến của bà đối với việc gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc.

"Vũ điệu đoàn kết" là tác phẩm được tôi ấp ủ qua 26 năm làm công tác dân tộc và xuất phát từ tình cảm của tôi dành cho đồng bào các dân tộc" - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ.

Bà Tòng Thị Phóng cũng cho biết sẽ cố gắng tiếp tục nghiên cứu để đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát huy các bản sắc, giá trị của văn hóa dân tộc. Từ đó, góp phần vào việc xây dựng khối đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ