• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trao kinh phí hỗ trợ dự án "Nâng bước em tới trường" năm 2022

Văn hoá 25/11/2022 14:20

(Tổ Quốc) - Ngày 25/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ thực hiện Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường" năm 2022.

Đến tham dự chương trình có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; phòng GD&ĐT các huyện, thị xã A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế).

Trao kinh phí hỗ trợ dự án "Nâng bước em tới trường" năm 2022 - Ảnh 1.

Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà cho các cháu.

Trao kinh phí hỗ trợ dự án "Nâng bước em tới trường" năm 2022 - Ảnh 2.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm tiếp tục thực hiện và cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 4, trong năm 2022 đơn vị đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường tiến hành khảo sát, hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị Ban quản lý Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường" của Bộ Quốc phòng Quyết định để nhận nuôi, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Trao kinh phí hỗ trợ dự án "Nâng bước em tới trường" năm 2022 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị xã chụp ảnh lưu niệm với các cháu.

Cụ thể, qua khảo sát, đã quyết định nhận nuôi, hỗ trợ cho 19 em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc địa bàn 4 huyện, thị xã (A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà) đợt 1 năm 2022, thực hiện trong 4 tháng (Từ tháng 9 đến tháng 12). Số tiền nhận nuôi tại gia đình 9 cháu, mỗi cháu là 9,2 triệu đồng; nhận hỗ trợ 10 cháu, mỗi cháu 4,4 triệu đồng.

Được biết, đây là một trong những chương trình có ý nghĩa và nhân văn sâu sắc, nhằm động viên, khích lệ các em học sinh vùng đồng bào dân tộc và miền núi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt chương trình học tập trong năm và những năm tiếp theo.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ