• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Đại Thịnh, Mê Linh

Thời sự 14/01/2022 15:06

(Tổ Quốc) - Chiều 13/1, Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh, TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết (ĐĐK) cho hộ cận nghèo có khó khăn ở khu 2, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh.

Dự lễ bàn giao có ông Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy, ông Hoàng Văn Tân Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Đại Thịnh.

Gia đình ông Phạm Văn Vụ thuộc hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn của thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh. Trước đây, gia đình ông sống trong ngôi nhà cấp 4, xuống cấp nghiêm trọng. Bản thân ông Vụ tuổi đã cao, thường xuyên ốm đau, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Huyện ủy, UBND, MTTQ huyện Mê Linh và cấp ủy, chính quyền xã Đại Thịnh đã huy động các nguồn xã hội hóa, vận động nhân dân, họ hàng chia sẻ khó khăn, tập trung nguồn lực cùng chung tay xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Vụ.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm trao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Đại Thịnh - Ảnh 1.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm trao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Đại Thịnh

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10/2021, sau gần 2 tháng thi công, đến cuối tháng 11/2021, đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Ngôi nhà có diện tích 35m2, với tổng kinh phí 180 triệu đồng, trong đó, MTTQ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng; bạn bè, người thân hỗ trợ 140 triệu đồng; kinh phí của gia đình 10 triệu đồng; MTTQ xã Đại Thịnh trích quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 3 triệu đồng. Ngôi nhà mới khang trang, được khánh thành đúng vào dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giúp gia đình ông Vụ đón Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp.

Trong những năm qua, việc hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Mê Linh được thực hiện có hiệu quả, nhằm hưởng ứng phong "Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau", thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho hộ cận nghèo, động viên, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy chúc mừng gia đình ông Phạm Văn Vụ có ngôi nhà ở tương đối khang trang, ấm áp tình đoàn kết và tràn đầy yêu thương, đồng chí chúc ông Vụ sống vui, sống khoẻ, động viên con cháu gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng xã Đại Thịnh và huyện Mê Linh ngày càng phát triển giàu đẹp./.


Ngọc Tuấn

NỔI BẬT TRANG CHỦ