• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trao quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ tịch nước

Thời sự 08/08/2021 15:47

(Tổ Quốc) - Chủ tịch nước đã có quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Trao quyết định về công tác cán bộ của Chủ tịch nước, Ban Bí thư - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: VGP

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa trao quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Vì thực hiện giãn cách xã hội, buổi lễ được thực hiện theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh TPHCM. 

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Trung tướng Nguyễn Văn Nam tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình về mọi mặt để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đặc biệt, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 hiện nay trên địa bàn.

Đồng thời, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Trao quyết định về công tác cán bộ của Chủ tịch nước, Ban Bí thư - Ảnh 2.

Ồng Nguyễn Quang Dương trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Tấn Công. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã trao Quyết định số 191-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thôi tham Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Dương nhấn mạnh, tới đây ngoài thời cơ, thuận lợi kế thừa thành quả từ lãnh đạo đi trước, cũng còn không ít khó khăn thách thức với lãnh đạo và tân Bí thư Đảng đoàn VCCI; nhiệm vụ sắp tới rất nặng nề, nhiều mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng XIII cần đưa vào cuộc sống. 

Ông Nguyễn Quang Dương đề nghị VCCI cần tiếp tục tăng cường tham mưu có chất lượng, đưa ra kiến nghị dự báo về kinh tế trong, ngoài nước; đồng thời chủ động phối hợp với các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. VCCI cũng cần tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên trong khối kinh tế tư nhân.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai vừa Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trao quyết định về công tác cán bộ của Chủ tịch nước, Ban Bí thư - Ảnh 3.

Bà Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: SGGP

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thay cho ông Nguyễn Phú Cường đã được Quốc hội khóa XV (tại Kỳ họp thứ nhất) bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng và mong muốn ông Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai trong những năm tới. 

Bà Trương Thị Mai mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Hồng Lĩnh sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai./.

Bảo Trân (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ