• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển khai kế hoạch sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian"

Văn hoá 10/03/2023 22:36

(Tổ Quốc) - Sáng 10/3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các Hội: Nghệ sĩ Múa Việt Nam; Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Nhạc sĩ Việt Nam về việc Triển khai kế hoạch sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian".

Triển khai kế hoạch sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" - Ảnh 1.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm việc với các Hội chuyên ngành về sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật Sống mãi với thời gian

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022 - 2025 đã được Bộ VHTTDL tổ chức tối 18/12/2022 tại TP Hải Phòng. Đây là sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2030) và 85 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030).

Hoạt động nhằm thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn. Lễ Phát động còn nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; cụ thể hóa Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Để triển khai thực hiện, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các hoạt động như Trại sáng tác, đi thực tế cơ sở cho các nghệ sĩ nhằm có chất liệu "thai nghén" các tác phẩm chất lượng, có tính nghệ thuật cao nhưng mang hơi thở đương đại.

Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các Hội triển khai việc tuyên truyền, thông tin tới các nghệ sĩ, các hội viên về kế hoạch, thể lệ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022-2025. Theo đó, đến tháng 5/2023, các Hội đề cử danh sách những nghệ sĩ, hội viên tham gia Trại sáng tác, đi thực tế cơ sở về Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL).

Theo Thứ trưởng, các Hội cần lựa chọn đội ngũ tham gia Trại sáng tác, thực tế cơ sở thực sự có tâm huyết, tài năng, khát vọng sáng tạo, cống hiến những tác phẩm chất lượng cao.

Thứ trưởng cũng cho biết, trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước đã dành rất nhiều sự quan tâm, đầu tư cho phát triển, chấn hưng văn hóa. Trách nhiệm của người nghệ sĩ là sáng tạo ra những tác phẩm chất lượng. Các Hội phải coi việc sáng tạo những tác phẩm chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm. Thứ trưởng yêu cầu trong giai đoạn 2022-2025, mỗi thể loại phải có được 1-2 tác phẩm chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, NSND Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết, ngay sau khi Bộ VHTTDL phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022 – 2025, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã phân công nhiệm vụ đến các nghệ sĩ ở đầy đủ các loại hình sân khấu: Chèo, Tuồng, Kịch nói, Cải lương...

Theo NSND Thúy Mùi, hiện nay, vấn đề khó khăn của sân khấu là kịch bản có chất lượng cao. Vì thế, Hội đề nghị Bộ VHTTDL, Cục NTBD với vai trò cầm trịch, cần đầu tư cho kịch bản. Bên cạnh đó, theo NSND Thúy Mùi, việc thẩm định tác phẩm phải công khai, kỹ lưỡng, công tâm để có được tác phẩm chất lượng tốt nhất. Hội Nghệ sĩ sân khấu cũng xây dựng Hội đồng thẩm định tác phẩm là những tác giả, nghệ sĩ tài năng, có uy tín để thẩm định tác phẩm.

Triển khai kế hoạch sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng bày tỏ sự ủng hộ, nhiệt tình hưởng ứng cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022 – 2025 do Bộ VHTTDL chủ trì. Các Hội cũng đã triển khai thông tin đến từng hội viên, nghệ sĩ về thể lệ Phát động sáng tác.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của các Hội vào cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022-2025. Thứ trưởng yêu cầu Cục NTBD rà soát, điều chỉnh và sớm công bố rộng rãi thể lệ cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022-2025.

Để triển khai khẩn trương, hiệu quả việc lập danh sách các thành viên tham gia Trại sáng tác, đi thực tế cơ sở, Thứ trưởng yêu cầu Cục NTBD và các Hội cần kết nối chặt chẽ, rà soát danh sách đảm bảo đúng yêu cầu, tiêu chí đặt ra.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022-2025 sẽ đạt được những tác phẩm có chất lượng cao, xứng đáng với tên gọi "Sống mãi với thời gian"./.

Tin&ảnh: Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ