• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Văn hoá 19/11/2021 10:13

(Tổ Quốc) - Ngày 18/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tới dự khai mạc Triển lãm có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt và đại diện các Bộ, ngành cùng đồng bào các dân tộc, du khách, phóng viên báo chí.

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm - Ảnh: Đô Tình

Triển lãm cũng là một hoạt động thiết thực nhằm góp phần giới thiệu tổng quan và quảng bá hình ảnh của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; tiềm năng, thế mạnh các dự án thu hút đầu tư tại các khu chức năng thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các đối tác, nhà đầu tư, cung cấp các thông tin cơ bản và cần thiết, tạo tiền đề cho các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng ý tưởng đầu tư tại các khu chức năng thuộc Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đồng thời Quảng bá bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc; bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Phạm Văn Quyến cho biết , Triển lãm lần này trưng bày 99 tác phẩm của nhiều tác giả. Đây là những hình ảnh ấn tượng, sinh động về các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thể hiện sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong "cuộc chiến" hết sức đặc biệt này.

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan triển lãm - Ảnh: Đô Tình

Đồng thời, Triển lãm cũng giới thiệu những hoạt động của Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, những giá trị di sản văn hóa, truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc anh em, qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các dân tộc Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, năng động, hội nhập và khát vọng vươn cao. Triển lãm cũng góp phần khẳng định, giá trị di sản văn hóa Việt Nam mà cốt lõi là tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là lòng tự tôn, tự hào dân tộc... sẽ mãi là sức mạnh nội sinh bền vững đưa đất nước tiến lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 3.

Bà con đồng bào dân tộc biểu diễn văn nghệ - Ảnh: Đô Tình

Đặc biệt, Triển lãm lần này còn trưng bày 19 bản đồ gồm Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết của các khu chức năng thuộc dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để những nội dung của Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được giới thiệu rộng rãi hơn đến các nhà quản lý, các Tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến các dự án thu hút đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18 đến 23/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần làm phong phú các hoạt động của Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2021.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ