• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển lãm gây quỹ từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam

Văn hoá 31/07/2023 20:23

(Tổ Quốc) - Từ ngày 10 đến 12-8, tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm thành phố Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm) sẽ diễn ra triển lãm "Cam, họa, sắc" nhằm gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam.

Việt nam có khoảng 5 triệu người nhiễm chất độc da cam/dioxin. Nỗi đau này vẫn còn dai dẳng qua nhiều thế hệ và là minh chứng rõ nét nhất về hậu quả tàn khốc mà chiến tranh đã để lại. Các nạn nhân đã và đang tiếp tục sống trong đau đớn về thể chất và tinh thần.

Triển lãm gây quỹ từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 1.

Tác phẩm "Phố Hà Nội" của họa sĩ Công Quốc Hà

Những nỗi đau mang tên da cam vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết nên việc gây quỹ vì nạn nhân chất độc da cam vẫn rất cần sự chung tay của cả cộng động. Chính vì thế, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10.8), nhóm từ thiện Người vận chuyển đã kết hợp cùng với Trung tâm Tình nguyện quốc gia tổ chức trưng bày triển lãm "Cam, họa, sắc" với mục đích giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam bằng chi phí từ hoạt động đấu giá tranh nghệ thuật, với sự tham gia của nhiều họa sĩ uy tín của Việt Nam, những nạn nhân chất độc da cam và các sinh viên có tấm lòng nhân ái.

Trưởng ban tổ chức sự kiện Nguyễn Phương Anh chia sẻ: "Triển lãm "Cam, họa, sắc" được thực hiện nhằm lan tỏa tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc đến những người dân, em nhỏ không may mắn là nạn nhân của chất độc da cam, có thêm động lực để vượt qua khó khăn và có một tương lai tươi sáng phía trước".

Triển lãm gây quỹ từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 2.

Tác phẩm "Mùa thay lá" của họa sĩ Nguyễn Gia Chiêu

Triển lãm "Cam, họa, sắc" được trưng bày gồm 3 không gian mang những tầng ý nghĩa riêng. Trong đó, không gian "Cam" gồm những tác phẩm về đề tài chiến tranh và những nỗi đau mà các mà nạn nhân chất độc da cam đang phải gánh chịu.

Không gian "Họa" gồm các hình ảnh thể hiện tai họa đau đớn, tàn khốc mà chất độc da cam đã để lại trên cơ thể của nhiều thế hệ con người Việt Nam.

Không gian "Sắc" gồm các tác phẩm nghệ thuật tinh tế, độc đáo. Bằng chất liệu, phong cách thể hiện khác nhau, mỗi tác phẩm đều toát lên phẩm chất cao quý của người Việt Nam: sự kiên cường, bất khuất và vượt lên số phận.

Triển lãm gây quỹ từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 3.

Tác phẩm "Mùa thu Hà Nội" của họa sĩ Nguyễn Thu Trang

Triển lãm có sự tham gia của nhiều họa sĩ uy tín Việt Nam như: Công Quốc Hà, Nguyễn Minh, Nguyễn Văn Cường, Phương Bình, Nguyễn Tấn Vĩ, Hoàng Anh, Đặng Văn Tứ, Sang Phan, Nguyễn Gia Chiêu, Nguyễn Thu Trang…

Triển lãm được diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 12/8 tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm thành phố Hà Nội, 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội./.

Thương Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ