• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không

Văn hoá 15/12/2022 10:38

(Tổ Quốc) - Chiều 14/12, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022).

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 1.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật

Triển lãm và cuộc thi được tổ chức nhằm đáp ứng công tác tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" năm 1972; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, góp phần sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 2.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy cho biết: "Triển lãm giới thiệu 68 tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên toàn quốc được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ ngày 05/8/2022 đến hết ngày 07/10/2022, ban tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi của các tác giả đến từ nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước tham gia. Kết thúc cuộc thi, hội đồng ban giám khảo đã tuyển chọn được: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích và 01 giải phong trào cho đơn vị đã vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi."

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ tại buổi lễ

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ tại buổi lễ: "Thông qua ngôn ngữ cổ động, tái hiện lại bức tranh hiện thức về chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng để chúng ta ôn lại những bài học kinh nghiệm quý về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời chiến trước vô vàn những khó khăn, gian khổ, ác liệt, mất mát và hy sinh; chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự mưu trí, sáng tạo, tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta. Từ đó góp phần tăng cường, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, thông qua triển lãm để động viên các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước hăng hái tham gia sáng tác nghệ thuật, tạo ra các tác phẩm có giá trị, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân."

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 4.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Các tác phẩm đạt giải và trưng bày tại triển lãm đã thể hiện được nội dung yêu cầu chủ đề của cuộc thi, đáp ứng tốt về mỹ thuật, tiêu biểu như: tác phẩm "50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" của tác giả Phạm Ngọc Mạnh, báo Phụ nữ Việt Nam; tác phẩm "Chẳng bom đạn nào ngăn được Tiếng nói Việt Nam" của tác giả Đỗ Như Điềm, tỉnh Thái Bình; tác phẩm "Kỷ niệm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" của tác giả Trần Duy Trúc, TP. Hà Nội; tác phẩm "Bản hùng ca bất diệt" của tác giả Phạm Bình Định, TP. Hà Nội… và nhiều tác phẩm xuất sắc khác.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 5.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương và Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam trao giải thưởng cho tác giả đạt giải nhất

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 6.

Nhóm tác giải đạt giải nhì

Tác giả đạt giải nhất trong cuộc thi, anh Phạm Ngọc Mạnh - Báo Phụ nữ Việt Nam bày tỏ: "Tôi rất bất ngờ khi đạt được giải cao nhất trong cuộc thi. Tuy tôi cũng đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng nhưng để đạt được giải nhất không phải là điều dễ dàng vì cuộc thi có rất nhiều họa sĩ kì cựu hàng chục năm tham gia. Trong những ngày mà cả nước đang chào mừng 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không mà mình lại có bức tranh đạt được giải nhất, được trưng bày ngắm nó trên đường phố thì tôi rất vui và hạnh phúc. Ngày nay, tất cả chúng ta đang sống trong hòa bình thì tôi mong mọi người hãy nhớ những hạnh phúc này được đánh đổi bằng sự hy sinh xương máu của thế hệ đi trước, hãy nhớ điều đó để sống tốt hơn."

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 7.

Các đại biểu tham quan triển lãm


Bên cạnh đó, thông qua hình ảnh và câu từ, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm là dịp để giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không; thể hiện truyền thống vẻ vang, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng quả cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội ta, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, quân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố miền Bắc; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thu Thương

NỔI BẬT TRANG CHỦ