• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triều Tiên cho phép đặt cược đua ngựa

Thể thao 18/10/2017 07:16

(Tổ Quốc) - Chính phủ Triều Tiên cho phép các công dân từ 12 tuổi trở lên được quan sát và tham gia đặt cược vào các vận động viên đua ngựa theo hình thức xổ số.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, chính phủ cho phép các công dân từ 12 tuổi trở lên được quan sát và tham gia đặt cược vào các vận động viên đua ngựa theo hình thức xổ số.
Các chuyên gia nhận định đây là chiến lược nhằm tăng nguồn ngoại tệ của chính quyền Bình Nhưỡng nhằm đối phó với lệnh trừng phạt từ quốc tế do chương trình vũ khí hạt nhân. Triều Tiên đang bị cấm xuất khẩu một số mặt hàng chủ chốt như than, đồ dệt may và thủy sản.

Các vận động viên tham gia đua ngựa tại câu lạc bộ cưỡi ngựa Mirim (Ảnh: KCNA)
Vnexpress dẫn nguồn KCNA cho biết, nhiều cuộc đua đã diễn ra tại Câu lạc bộ đua ngựa Mirim, một trung tâm giải trí phát triển hàng đầu được chủ tịch Kim Jong Un cho xây dựng, nằm gần Bình Nhưỡng. Câu lạc bộ này có tiền thân từ một trung tâm đào tạo kỵ sĩ quân đội với hơn 120 con ngựa. 67 con đến từ vùng Orlov Trotters, Nga.
Câu lạc bộ cưỡi ngựa Mirim có một cơ sở đào tạo trong nhà, trang thiết bị phục vụ 7 khóa học cưỡi ngựa ngoài trời, một sảnh đường, nhà hàng ăn uống và một phòng tắm hơi. Phí vào cửa là 35 USD với du khách và 10 USD cho người dân, gồm một giờ cưỡi ngựa với người hướng dẫn, sử dụng các thiết bị cưỡi ngựa và phòng tắm hơi. Tuy nhiên theo KCNA, số tiền này so với mức sống của người Triều Tiên vẫn còn rất cao.
Thủy Bích (tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ