• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trợ lí HLV CLB Hà Nội: "Chúng tôi phải chấp nhận thất bại"

Thể thao 18/06/2020 22:37

(Tổ Quốc) - Thiếu may mắn là một trong những yếu tố khiến CLB Hà Nội FC phải nhận thất bại trước CLB SLNA ngay trên sân nhà.

Trước một Sông Lam Nghệ An (SLNA) đang đạt được sự thăng hoa sau chuỗi trận bất bại, ĐKVĐ Hà Nội FC khởi đầu trận đấu với đối thủ một cách khó khăn dù được thi đấu trên sân nhà. Thất bại 0-1 trước đội bóng xứ Nghệ trong ngày sinh nhật thứ 14 của đội khiến đội bóng thủ đô tụt lại trên bảng xếp hạng.

"Thay mặt Ban huấn luyện, tôi xin gửi lời xin lỗi tới các CĐV, những người đã chờ đội một trận đấu hay trong ngày sinh nhật của đội. Nhưng đó mới là bóng đá, phải có sự bất ngờ. Không phải là lâu rồi Hà Nội không thua SLNA mà sẽ không thua. Trong trận đấu này, họ chơi với quyết tâm cao. Hà Nội không có được kết quả thuận lợi thì phải chấp nhận. Bóng đá không phải cứ 1 với một là hai, không phải lúc nào cũng giành thắng lợi được. Điều hạnh phúc nhất là dù thua cuộc nhưng các CĐV của đội vẫn đứng đợi, vẫn cổ vũ" – trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn chia sẻ sau trận đấu.

Trợ lí HLV CLB Hà Nội: "Chúng tôi phải chấp nhận thất bại" - Ảnh 1.

Sức mạnh trên hàng công của Hà Nội FC dường như bất lực trong việc đột phá hàng phòng ngự của SLNA. Chốt chặn Văn Hoàng trở thành bức tường vững chắc giúp đội bóng xứ Nghệ đứng vững trước sóng gió từ đối thủ.

Theo trợ lý Nguyễn Công Tuấn, không chỉ riêng ở mùa giải này mà rất nhiều mùa giải khác, SLNA luôn là đội bóng có hàng phòng ngự tốt. Ở trận đấu này, ngoài sự tập trung cao độ của hàng phòng ngự, SLNA còn gặp rất nhiều may mắn. Không ít tình huống cầu thủ Hà Nội FC đưa bóng tìm đến chân của cầu thủ Nghệ An.

"Các cầu thủ SLNA thi đấu rất lăn xả. Chúng tôi không buồn khi không ghi được bàn vì chúng tôi đã cố gắng hết sức tìm mọi cách tiếp cận khung thành. Nhưng bóng đá cần sự may mắn. Tôi không đổ tại Hà Nội FC không ghi được bàn thắng nên không thắng. Chỉ là thiếu đi yếu tố may mắn. Những gì chúng tôi không làm được trong trận đấu này thì sẽ cố khắc phục" – trợ lí Công Tuấn nhấn mạnh.

Trong những phút cuối trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa Quang Hải vào sân với mục đích tạo đột biến, cân bằng lại thế trận. Tuy nhiên, tiền vệ người Đông Anh với chấn thương chưa bình phục hoàn toàn cũng không thể thay đổi được cục diện.

"Quang Hải từ lâu có một vị trí đóng góp tương đối vào lối chơi Hà Nội FC. Trước trận, Hải gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể vào sân được. Khi đội gặp khó khăn, Hải sẵn sàng vào sân. Thời điểm đó đối phương đã lùi về phòng ngự. Hải đã cố gắng nỗ lực cùng đồng đội tìm kiếm bàn thắng dù chân chưa bình phục" – trợ lí Công Tuấn nói.

Với thất bại này, Hà Nội FC đang tạm xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ được ngôi vương.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ