• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trợ lý HLV Hà Nội FC: "Gặp HAGL cũng như gặp các đội khác"

Thể thao 31/05/2020 22:01

(Tổ Quốc) - Sau chiến thắng 3-0 trước CLB Đồng Tháp ở giải Cup Quốc gia, CLB Hà Nội sẽ trở lại tập chung cho cuộc tiếp đón HAGL tại V-League 2020.

Phát biểu sau chiến thắng 3-0 trước đối thủ CLB Đồng Tháp, trợ lý HLV CLB Hà Nội FC Nguyễn Công Tuấn cho biết, sau thời gian nghỉ dịch kéo dài 3 tháng, các cầu thủ Hà Nội FC trở lại mùa giải với cảm giác bóng không thực sự tốt. Nhưng các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp BHL đề ra.

"CLB Đồng Tháp đã có một chiến thắng thuyết phục trước CLB Hải Phòng ở vòng trước. Họ đến đây với tâm thể thể hiện hết sức mình. Cùng với thời tiết oi bức tại Hà Nội khiến các cầu thủ không thể áp đảo hoàn toàn đối thủ. Việc thắng 1-0, 2-0 hay 3-0 cũng là chiến thắng. Các cầu thủ đã nỗ lực cống hiến cho trận đấu. Thực ra Hà Nội FC có tỉ lệ kiểm soát bóng cao, có cơ hội nên không thể nói không hài lòng được. Chỉ thiếu một chút may mắn thôi, nếu may mắm, chúng tôi có thể dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1" - trợ lý Nguyễn Công Tuấn nói.

Trợ lý HLV Hà Nội FC: "Gặp HAGL cũng như gặp các đội khác" - Ảnh 1.

Cũng theo vị trợ lý của HLV Chu Đình Nghiêm, trận đấu này là tiền đề quan trọng để cầu thủ lấy lại được cảm giác, nhịp chơi chuẩn bị  cho các trận đấu tiếp theo. 

Ở trận đấu này, Thành Chung của Hà Nội FC đã có một màn trình diễn rất xuất sắc khi lên công về thủ hợp lí, chặn đứng nhiều đường tấn công của đối thủ và có được một bàn thắng trong vai trò trung phong ở cuối hiệp 2. 

Đánh giá về vai trò của Thành Chung, trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho biết, đây là tính toán của BHL đội. Trong thời gian dài vừa qua, Hà Nội FC không sử dụng cố định bất cứ tiền đạo nào mà 5 cầu thủ tuyến cao nhất được hoán đổi liên tục. Do đó, dù ngoại binh hay nội binh đều có thể đảm nhận vị trí trung phong được như nhau.

Đối thủ tiếp theo của CLB Hà Nội FC sẽ là đại kình địch HAGL trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2020. Đây là một trong những đội bóng luôn được xem là đối trọng với đội bóng thủ đô, đã từng có nhiều trận đấu bất phân thắng bại.

"Trong bóng đá, Hà Nội FC luôn tâm niệm giành sự tôn trọng cho đối thủ. Nên 13 đối thủ ở V-League đều được Hà Nội FC coi trọng như nhau không phải chỉ HAGL. Trận đấu gặp HAGL tới đây cũng sẽ như đối thủ khác. Sau quãng dài nghỉ dịch, Hà Nội FC rất may khi có trận đấu ở Cup Quốc gia để sự khởi động lạichuẩn bị cho trận gặp HAGL cũng như tất cả trận đấu khác" - trợ lý Công Tuấn nói./.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ