• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trợ lý Lee Young-jin: "Bóng đá Việt Nam đã khẳng định được sức mạnh"

Thể thao 10/12/2019 22:22

(Tổ Quốc) - Đây là lời khẳng định của trợ lý HLV Lee Young-jin khi được giao trả lời họp báo thay HLV Park Hang-seo sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30.

Do HLV Park Hang-seo đã phải nhận thẻ đỏ nên trợ lý HLV Lee Young-jin đã trả lời họp báo sau trận đấu. Lời đầu tiên, trợ lý HLV Lee Young-jin gửi lời cám ơn tới các CĐV Việt Nam, đặc biệt là những người đã sang Philippines để theo dõi, cổ vũ U22 Việt Nam.

Trợ lý Lee Young-jin: "Bóng đá Việt Nam đã khẳng định được sức mạnh" - Ảnh 1.

"Tôi cũng xin cảm ơn các học trò đã thi đấu trong suốt 90 phút rất tuyệt vời. Toàn đội đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, những cầu thủ HLV Park Hang-seo đặt niềm tin đều thi đấu tốt. Tất cả các cầu thủ đã đạt phong độ tốt, giúp U22 Việt Nam chiến thắng trước đối thủ, đạt được mục tiêu chinh phục HCV SEA Games 30"- trợ lý HLV Lee Young-jin nói.

Đánh giá về trận đấu, vị trợ lý người Hàn Quốc cho hay, trước thềm trận đấu, ban huấn luyện đánh giá U22 Indonesia là một trong những đối thủ mạnh và đã có sự nghiên cứu kĩ lượng về lối chơi, từ đó đưa ra những tính toán về chiến thuật, phương án tấn công.

Chính việc có những phân tích kĩ về đối thủ, những tính toán chuẩn xác mà U22 Việt Nam đã giải quyết được trận chung kết mà nhiều người nghĩ là khó khăn. Trên thực tế, U22 Việt Nam đã giải quyết trận đấu một cách rất dễ dàng.

"Trước trận đấu, Ban huấn luyện đã nhắc cầu thủ không nên tự tạo áp lực mà tự tin vào đồng đội, bản thân để thi đấu. Phải cố gắng hết mình để thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ. Tôi cùng HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện đều tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ luôn có sự chuẩn bị tốt. Đặt ra mục tiêu cao hơn trong tất cả giải đấu năm tới sau những thành tích đã đạt được năm qua"- trợ lý Lee Young-jin nói.

Cuối cùng, vị trợ lý người Hàn Quốc nhấn mạnh, bóng đá Việt Nam đã khẳng định được sức mạnh của mình. Từ lứa cầu thủ này sẽ trở thành nòng cốt của U23 Việt Nam trong giải đấu tới đây (VCK U23 Châu Á 2020). Bóng đá Việt Nam sẽ đặt ra mục tiêu ngày càng tốt, càng cao ở các giải đấu khu vực châu lục./.


Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ