• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trợ lý ngôn ngữ mới của HLV Park Hang-seo có 8 năm sống ở Hàn Quốc

Thể thao 10/10/2018 16:46

(Tổ Quốc)- Theo đó, người thay thế trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã có 8 năm sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc.

Người thay thế trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa sau khi từ chức được biết đã có 8 năm sống ở Hàn Quốc, trình độ thạc sỹ và từng là trưởng bộ phận pháp chế của một công ty lớn. Theo kế hoạch, kể từ ngày 11/10, vị trợ lý này sẽ chính thức bước vào công việc phiên dịch cho HLV Park Hang-seo cùng hai trợ lý là Lee Young Jin và Bae Ji Won, trước mắt là tại hai giải đấu lớn sắp tới đây là AFF Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019.

Trợ lý ngôn ngữ mới của HLV Park Hang-seo có 8 năm sống ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Người thay thế trợ lý Lê Huy Khoa sẽ cần làm quen với cường độ công việc cao (Ảnh: bongdaplus)

Theo tờ Bóng đá trích dẫn lời trợ lý Lê Huy Khoa cách đây 7 tháng cho biết, so với công việc phiên dịch thông thường, phiên dịch cho một đội tuyển bóng đá sẽ áp lực hơn rất nhiều. Trợ lý Lê Huy Khoa cho biết, trong một buổi tập luyện của đội tuyển Việt Nam, trợ lý ngôn ngữ sẽ "mở màn" buổi dịch trong phần khởi động với chuyên gia thể lực Bae Ji Won. Tiếp đó là phần chuyên môn với trợ lý Lee Young Jin và cuối cùng là phần nhận xét tổng kết của HLV trưởng Park Hang-seo.

So với công việc phiên dịch thông thường, phiên dịch cho một đội tuyển bóng đá sẽ áp lực hơn rất nhiều

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa

Không những vậy, theo kinh nghiệm trợ lý Lê Huy Khoa chia sẻ, trợ lý phiên dịch viên cần phải chú ý trong cả việc ăn uống để đảm bảo chế độ dinh dưỡng trong bữa ăn. Theo đó, trợ lý phiên dịch cần tranh thủ ăn cùng các cầu thủ trước khi ngồi cùng đội ngũ huấn luyện. Bởi khi ngồi ăn cùng đội ngũ huấn luyện, trợ lý phiên dịch có thể vừa dịch vừa ăn nhẹ.

Theo kế hoạch, vào ngày mai (11/10), đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho AFF Cup 2018 vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, quân số đội tuyển sẽ chỉ có hơn một nửa (16/30) bởi một số cầu thủ thuộc 4 đội Hà Nội FC, B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa, Nam Định đang vướng các trận đấu thuộc khuôn khổ Cup Quốc gia và play-off tranh suất đá tại V-League.


Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ