• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo

Thực hiện: Lê Chung | 14/01/2023

(Tổ Quốc) - Với chủ đề “Gắn kết yêu thương”, các sản phẩm dự thi có chất lượng cao trong Chương trình “Tết Huế” sẽ được trao tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão - 2023.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 1.

Ngày 14/1, tại đường 23/8 và Lê Huân, Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội Huế, TP Huế đã diễn ra Chương trình “Tết Huế” năm 2023.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 2.

Trong thời gian 5 ngày (từ 13 đến 17/1), Chương trình “Tết Huế” năm 2023 được tổ chức với chuỗi nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc mang đậm dấu ấn Tết cổ truyền của người dân xứ Huế.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 3.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện tại Chương trình “Tết Huế" là hội thi làm mứt và bánh truyền thống Tết.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 4.

Tham gia dự thi có 37 đội đến từ 36 phường, xã của TP Huế và Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 5.

Tại hội thi, các đội đã trổ tài làm các món mứt và bánh truyền thống trong ngày Tết tại Huế.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 6.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 7.

Đa số các thí sinh tham gia dự thi là những người không chuyên về làm bánh và mứt.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 8.

Tuy nhiên không vì vậy mà cuộc thi kém đi phần hấp dẫn, thú vị.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 9.

Nhiều em nhỏ khá thích thú khi được xem người lớn trổ tài làm các món bánh ngày Tết của Huế.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 10.

Những sản phẩm của các đội thi được đánh giá rất cao về chất lượng.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 11.

"Khoe" thành phẩm bánh Tết sau nhiều giờ kỳ công chế biến.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 12.

Hội thi được tổ chức đã mang đến không khí vui tươi, sôi động trong những ngày giáp Tết.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 13.

Theo ban tổ chức, ngoài thi Hội thi làm mứt và bánh truyền thống Tết, Chương trình“Tết Huế” năm 2023 còn có các hoạt động ý nghĩa, đặc sắc tái hiện truyền thống đón Tết cổ truyền của người dân xứ Huế, cùng với những hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thời trang kết nối văn hóa Huế xưa và nay như: Hội thi gói và nấu bánh Chưng, bánh Tét; Trình diễn mâm bánh truyền thống, mâm ngũ quả và bình hoa ngày Tết; Thi mâm cỗ Tất niên và không gian trưng bày các sản phẩm hội thi...

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 14.

Chương trình nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống Huế, tái hiện, giới thiệu, quảng bá một số hoạt động của người dân Huế đón Tết cổ truyền dân tộc, ẩm thực Huế và đặc sản địa phương ngày Tết, hướng đến xây dựng Thành phố “Văn minh - Thân thiện - An toàn - Giàu bản sắc”. Qua đó, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Trổ tài làm mứt và bánh Tết Huế để tặng cho người nghèo - Ảnh 15.

Với chủ đề “Gắn kết yêu thương”, các sản phẩm dự thi có chất lượng cao trong Chương trình “Tết Huế” sẽ được trao tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão - 2023.


NỔI BẬT TRANG CHỦ