(Toquoc)- Sáng 18/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Toquoc)- Sáng 18/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tới dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ cùng đông đảo lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, các lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đại sứ các nước tại Hà Nội.
Các đại biểu đã cùng ôn lại cuộc đời vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh- từ khi Người còn là cậu bé Nguyễn Sinh Cung ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An được nuôi dưỡng bởi những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, phải chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước bi hùng của cha ông trong công cuộc chống thực dân Pháp xâm lược và cảnh lầm than, cực khổ của nhân dân, Người đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân đến khi Người trở thành vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất của đất nước.
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: T.Xuân)
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: “Cùng với đồng bào, đồng chí của cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài với lòng biết ơn vô hạn chúng ta long trọng tổ chức Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của tổ quốc và tự do hạnh phúc của nhân dân. Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hoà bình trên toàn thế giới…”
Tổng Bí thư khẳng định: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Công lao của Người với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt
Đối mặt với những biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc, với đặc điểm nổi bật là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội gặp nhiều khó khăn, thử thách, cách mạng nước ta đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức to lớn. Đảng ta càng phải nắm vững, kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bổ sung, hoàn thiện, phát triển đường lối của Đảng phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ lịch sử mới. Đó là yêu cầu thiết thực cho việc chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Nắm vững, vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải quán triệt đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Người đã chỉ ra cho cách mạng nước ta. Đây là tư tưởng chiến lược có ý nghĩa chỉ đạo về chính trị và lý luận, về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt
Nhân dịp này, Tổng Bí thư cũng mong muốn toàn thể nhân dân hãy cùng sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là thế hệ trẻ bởi đây là đội ngũ kế cận, những cánh tay đắc lực luôn đi đầu trong mọi phong trào của Đảng và nhân dân.
Tiết mục văn nghệ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (Ảnh: T.Xuân)
Thay mặt đội ngũ thanh niên, bạn Nguyễn Thuỳ An, đại diện những tấm gương tiêu biểu Thanh niên làm theo lời Bác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có những lời phát biểu, những cảm nhận của thế hệ trẻ về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Những cảm xúc nghẹn ngào khi được là đại diện của hàng triệu thanh niên trên cả nước hướng về Bác Hồ trong những ngày cả nước kỷ niệm 120 năm sinh nhật Bác. Thùy An cũng bày tỏ những tâm nguyện của thanh niên Việt
Cũng tại lễ kỷ niệm, đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, bà Katherine Muller- Marin phát biểu thể hiện lòng biết ơn và tôn kính Hồ Chí Minh, vị anh hùng của dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hoá thế giới. Bà bày tỏ niềm trân trọng những tình cảm của Bác dành cho đồng bào, dành cho tổ quốc Việt
Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra vào đúng thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các ngày Lễ lớn và đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Hồng Hà