• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưng bày chuyên đề "Hà Nội niềm tin và khát vọng vươn cao"

Văn hoá 14/03/2020 09:13

(Tổ Quốc) - Trưng bày chuyên đề "Hà Nội niềm tin và khát vọng vươn cao"; Phát động cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam"; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới… là những thông tin văn hóa và du lịch tại các tỉnh Hà Nam, Hà Nội, Nam Định.

Trưng bày chuyên đề "Hà Nội niềm tin và khát vọng vươn cao" - Ảnh 1.

Trưng bày chuyên đề "Hà Nội niềm tin và khát vọng vươn cao". Ảnh: Hà Nội mới

Hà Nội: Tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa khai mạc trưng bày chuyên đề "Hà Nội niềm tin và khát vọng vươn cao", thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020).

Trưng bày gồm các nội dung: Những bức ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào cách mạng Hà Nội; "Những mốc son lịch sử", tôn vinh những thành tựu quan trọng Thủ đô Hà Nội đạt được; "Niềm tin và khát vọng" giới thiệu những hình ảnh ấn tượng về Thủ đô đổi mới, vươn cao, xứng đáng với vai trò trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của đất nước và "Với Đảng, trọn vẹn niềm tin yêu" cho thấy những nỗ lực, quyết tâm mới của Hà Nội trong phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đạt được những thắng lợi mới.

Với gần 200 tác phẩm nhiếp ảnh được chọn lọc, những thước phim tư liệu quý cùng nhiều hiện vật giá trị, trưng bày chuyên đề "Hà Nội niềm tin và khát vọng vươn cao" là hành trình nhìn lại những dấu son lịch sử chói lọi trên chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, đồng thời khẳng định, những thành tựu ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để Đảng bộ và nhân dân thành phố vững vàng trên con đường xây dựng và phát triển Thủ đô, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Trưng bày chuyên đề kéo dài đến hết ngày 20/3/2020.

Hà Nam: Nhằm tăng cường công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng chiến lược quảng bá cho du lịch Hà Nam; giới thiệu hình ảnh đẹp về miền đất và con người Hà Nam đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam" năm 2020.

Đối tượng dự thi là các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và những tác giả yêu thích, đam mê chụp ảnh trong nước và quốc tế có ý tưởng, sáng tạo các hình ảnh đẹp, ấn tượng về du lịch Hà Nam.

Các tác phẩm dự thi có đề tài đa dạng, phản ánh vẻ đẹp quê hương, cuộc sống, con người Hà Nam hôm nay thông qua lăng kính du lịch; là các sản phẩm đặc sắc của các loại hình du lịch như: di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội, các làng nghề truyền thống, ẩm thực, các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian riêng có của tỉnh Hà Nam.

Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam" là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Ninh Bình 2020; khuyến khích, tôn vinh các tác giả sáng tác các tác phẩm mới, lạ, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Hà Nam, tạo sự hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận ảnh dự thi từ ngày 1/8 – 25/8/2020. Lễ tổng kết, trao giải và triển lãm sẽ diễn ra trong tháng 9/2020. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích; 30 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi sẽ được trưng bày tại triển lãm "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam", được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận tham dự cuộc thi và tiền nhuận ảnh triển lãm.

Nam Định: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tại Nam Định đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân.

Theo đó, ở các địa phương trên địa bàn, đám cưới được tổ chức đơn giản, tiết kiệm, tôn trọng luật pháp, giữ gìn được thuần phong mỹ tục của dân tộc, của quê hương. Các Làng (thôn, xóm, TDP) đều có quy ước về lễ cưới theo nếp sống văn minh. Hình thức tổ chức tiệc trà, hạn chế việc tiếp thuốc lá trong lễ cưới được nhân rộng, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Tình trạng ăn uống linh đình, mời mọc tràn lan đã giảm nhiều so với những năm trước. Không còn hiện tượng thách cưới, ép cưới, tảo hôn...


Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ