• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưng bày giới thiệu Dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung”.

05/09/2018 14:38

(Cinet)- Ngày 7/9/2018, tại Sân điện Kiến Trung, Đại Nội Huế sẽ diễn ra trưng bày giới thiệu Dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung”.

(Cinet)- Ngày 7/9/2018, tại Sân điện Kiến Trung, Đại Nội Huế sẽ diễn ra trưng bày giới thiệu Dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung”.

Điện Kiến Trung thời vàng son. Nguồn: Di tích Huế

Sự kiện do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (1993 - 2018) và 15 năm Nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của Nhân loại (2003 - 2018).

Theo tin của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, điện Kiến Trung là công trình tiêu biểu nhất, quan trọng nhất đánh dấu một giai đoạn độc đáo và đặc sắc bổ sung cho kiến trúc cung đình Huế. Việc phục hồi công trình lầu Kiến Trung bao gồm: Gia cường móng bê-tông cốt thép; phục hồi tường xây bằng gạch vồ; phục hồi gạch lát nền, sàn; tu bổ, phục hồi, gia cường bậc cấp; phục hồi hệ thống lan can; phục hồi dầm, sàn bê-tông cốt thép 2 tầng; phục hồi hệ mái ngói; phục hồi bờ nóc, bờ quyết; phục hồi các con giống tại bờ nóc, bờ quyết; phục hồi ô hộc, cuốn thư, chi tiết trang trí ngoại thất; phục hồi phào chỉ nội thất; phục hồi màu tường, ô hộc, lan can; phục hồi hệ thống cửa đi, cửa sổ; phục hồi tranh tường, trần trang trí nội thất; sơn son thếp vàng (tại các vị trí có đầy đủ tư liệu làm căn cứ để phục hồi); phục hồi gờ chỉ, phào trang trí nội thất; tôn tạo, phục hồi hệ thống cấp điện; phục hồi hệ thống cấp nước, thoát nước, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, phòng chống mối.



Cùng với đó là lắp đặt thiết bị trưng bày nội thất Lầu Kiến Trung; Tu bổ, bảo quản móng bao ngoài, móng tường, chân tường Đông Cung Lâu, Ngự Thư Phòng; Tu bổ, bảo quản móng bao ngoài, móng tường, chân tường, nền Võ Hộ Giá Phòng, Ngự Phê Phòng; Tu bổ phần hạ tầng tổng thể xung quanh công trình; tôn tạo cảnh quan hài hoà với công trình.



Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung. Tổng vốn dự án là trên 123 tỷ đồng. 



Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ