• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưng bày “Mẹ - con, Thơ, Nhạc – Cuộc đời” hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam

22/06/2018 13:30

(Cinet) - Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2018), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm chủ đề “Mẹ - Con, Thơ, Nhạc - Cuộc đời” nhằm tôn vinh tấm lòng cao cả, sự hy sinh thầm lặng của người mẹ.

(Cinet) - Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2018), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm chủ đề “Mẹ - Con, Thơ, Nhạc - Cuộc đời” nhằm tôn vinh tấm lòng cao cả, sự hy sinh thầm lặng của người mẹ.

Tổ hợp trưng bầy "Chiếc nôi và lời ru của mẹ"

Triển lãm thể hiện các câu chuyện văn hóa về đức hy sinh, sự báo hiếu của con cái đối với cha mẹ và trách nhiệm của mỗi người đối với những người thân trong gia đình.



Với trên 300 tài liệu hiện vật, hình ảnh theo dòng cuộc sống và thời gian, trưng bày “Mẹ - Con, Thơ, Nhạc - Cuộc đời” giúp người xem có cơ hội tiếp cận những giá trị truyền thống tốt đẹp tình mẫu tử mẹ - con của người Việt Nam, vai trò của người đàn ông “nông nổi giếng khơi” trong gia đình.

Tổ hợp "Con học, mẹ học"

Thông qua các tổ hợp trưng bày: Mẹ tròn con vuông; Lễ Cầu tự và Lễ đầy tháng; Con lớn mỗi ngày; Chắp cánh ước mơ cuộc đời; Chăm sóc tuổi già; Vu Lan báo hiếu, các tài liệu hiện vật đã thể hiện quá trình người mẹ bắt đầu mang thai, đến khi con cất tiếng khóc chào đời, những dòng sữa ngọt lành và lời ru ấm áp của mẹ cùng nuôi dưỡng con khôn lớn từng ngày. Tình mẹ, cha, gia đình là sức mạnh, phép nhiệm màu nuôi dưỡng thế hệ hôm nay và mai sau luôn được các thế hệ vun đắp, gìn giữ và phát huy trong suốt quá trình lịch sử đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Ban tổ chức mong muốn thông qua trưng bày gửi đến người xem nhiều thông điệp cuộc sống, về nhân cách, đạo đức, văn hóa của con người Việt Nam bắt đầu từ bồi đắp tình cảm yêu thương trong gia đình - tế bào xã hội mới có thể vươn tới tình yêu rộng lớn hơn đất nước, cộng đồng, xã hội…

Vi Biên

NỔI BẬT TRANG CHỦ