• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưng bày trên 500 hiện vật về ba nền văn hóa khảo cổ học ở Việt Nam

Văn hoá 21/11/2019 16:52

(Tổ Quốc) - Theo thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh An Giang, ngày 22/11/2019, Trưng bày "Hội ngộ Di sản Văn hóa ba miền" sẽ chính thức khai mạc tại Bảo tàng tỉnh An Giang.

Tại buổi trưng bày, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng trên 500 hình ảnh và các bộ sưu tập hiện vật độc đáo từ ba nền văn hóa khảo cổ học ở Việt Nam là: văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Óc Eo (trong đó có 06 bảo vật quốc gia).

Trên 500 hiện vật được giới thiệu tại Trưng bày "Hội ngộ Di sản Văn hóa ba miền" - Ảnh 1.

Hiện vật trưng bày tại Nhà trưng bày di tích văn hóa Óc Eo/Nguồn: angiang.gov.vn

Các hiện vật không chỉ là minh chứng cho sự tồn tại, phát triển của một nền văn hóa cổ mà còn mang đến những thông điệp của từng thời đại, phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của người Việt xưa. Đồng thời, thông qua trưng bày sẽ góp phần giới thiệu đến đông đảo tầng lớp nhân dân về ba nền văn hóa khảo cổ học ở Việt Nam; làm phong phú thêm kho tư liệu về văn hóa dân tộc và là nguồn tư liệu lịch sử quý báu phục vụ cho các nhà nghiên cứu, sưu tầm,…

Theo dự kiến, Trưng bày "Hội ngộ Di sản Văn hóa ba miền" sẽ diễn ra tại Bảo tàng An Giang trong suốt 3 tháng; thời gian mở cửa từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ và từ 13h 30 phút đến 17 giờ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.


.

Hằng Đinh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ