• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc bất ngờ gọi Mỹ "khủng bố kinh tế" giữa bão thương mại

Kinh tế 31/05/2019 12:53

(Tổ Quốc) - Trung Quốc cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump giống như "chủ nghĩa khủng bố kinh tế" trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ.

"Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Nhà Trắng đang tàn phá nền kinh tế của các quốc gia khác và của chính Mỹ", người phát ngôn Lu Kang nói với báo chí tại Bắc Kinh vào ngày 30/5.

Trung Quốc bất ngờ gọi Mỹ khủng bố kinh tế giữa bão thương mại - Ảnh 1.

Tổng thống Trump. Ảnh: The independent

Người phát ngôn Lu Kang đã mô tả chính sách thương mại Mỹ được xem như "chủ nghĩa khủng bố kinh tế" gây nhiều khó khăn cho các quốc gia khác.

Tuyên bố cũng đi kèm với các chỉ trích cứng rắn từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cùng với thông điệp cảnh báo rằng: "Đừng nói rằng chúng tôi không cảnh báo trước".

Tờ People's Daily nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận sự áp đặt của Mỹ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung Quốc.

Cảnh báo diễn ra trong bối cảnh cơ quan kinh tế đứng đầu của Trung Quốc gợi ý sẽ sẵn sàng hạn chế việc xuất khẩu đất hiếm – nguồn năng lượng chính trong sản xuất công nghệ cao tại Mỹ.

Vào ngày 15/5, chính quyền Tổng thống Trump đã ban lệnh cấm đối với các công ty Trung Quốc, trong đó có tập đoàn Huawei mua các thiết bị như con chip máy tính từ Mỹ.

Trước đó, ngày 10/5, Mỹ đã tăng mức thuế từ 10%-25%, lên 200 tỷ đôla với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc sau các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước.

Các đàm phán vẫn tiếp tục, tuy nhiên hai bên vẫn đổ lỗi cho nhau về sự chậm trễ cho quá trình thống nhất hai bên.

Nói tại Nhật Bản trong chuyến thăm 4 ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không sẵn sàng cho bất kỳ thỏa thuận nào. Kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc luôn nhiều hơn so với Bắc Kinh. Sự mất cân bằng cán cân thương mại đã tạo nên căng thẳng giữa hai bên.

Vào ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm nhà máy đất hiếm ở tỉnh Giang Tây. Điều đó cho thấy thông điệp mạnh mẽ Bắc Kinh muốn gửi đến Washington giữa căng thẳng thương mại.

Kim loại đất hiếm đang ngày càng trở nên đắt đỏ khi Trung Quốc – quốc gia cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới, áp đặt những hạn chế về sản lượng và xuất khẩu.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ