• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc "đóng cửa", hàng nghìn tấn khoai lang có nguy cơ bỏ thối

Kinh tế 25/11/2018 11:58

(Tổ Quốc) - Hơn 4.000ha khoai lang đã quá lứa nhưng nông dân không dám thu hoạch vì tiền bán khoai không đủ bù đắp chi phí thuê nhân công.

Trung Quốc đóng cửa, hàng nghìn tấn khoai lang có nguy cơ bỏ thối - Ảnh 1.

Hình minh họa - Ảnh VTV

Hơn 4.000ha khoai lang đã quá lứa nhưng nông dân không dám thu hoạch vì tiền bán khoai không đủ bù đắp chi phí thuê nhân công. Chưa bao giờ người trồng khoai ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long lại khó khăn như hiện nay. Hơn 20 vựa thu mua khoai xuất khẩu tại thủ phủ khoai lang Đồng bằng sông Cửu Long  gần như đã ngừng hoạt động và không biết đến bao giờ mới thu mua trở lại.

Với diện tích khoảng 15ha, sản lượng khoai lang của tỉnh Vĩnh Long vào khoảng 400.000 tấn/năm. Giống khoai lang chính được trồng ở đây là khoai tím Nhật, chiếm hơn 80% diện tích. Với diện tích gieo trồng lớn, cùng sản lượng cao như vậy, nhưng thị trường tiêu thụ khai lang ở đây lại chủ yếu dựa vào Trung Quốc. Theo đó,  khoảng một nửa sản lượng khoai lang này được xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, do đó tình hình tiêu thụ luôn trong tình trạng bấp bênh. 

Gần1 tháng trở lại đây, thương lái Trung Quốc bắt đầu giảm và dừng thu mua khoai lang tươi theo đường tiểu ngạch để kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm. 

Được biết, cho đến thời điểm này, chưa có đơn vị trồng và chế biến khoai nào của nước ta gửi những thông tin về sản phẩm của mình cho hải quan nước bạn.

Trước những vướng mắc này, vào cuối tuần qua, tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên đã cử một đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp theo đoàn công tác của Bộ NN&PTNT Việt Nam sang làm việc với các cấp chính quyền và doanh nghiệp ở vùng biên để tìm giải pháp xuất khẩu khoai lang một cách bền vững, ít rủi ro./.


Hà Bắc (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ