• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung tâm Báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế là trái tim của truyền thông SEA Games 31

Thời sự 09/05/2022 16:00

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 9/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm Báo chí (MPC) và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC).

Tới dự buổi lễ có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, tiểu ban…

Trung tâm Báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế là trái tim của truyền thông SEA Games 31 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dự Lễ khai trương Trung tâm Báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế (Ảnh: Nam Nguyễn)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, chỉ còn 3 ngày nữa đại hội thể thao lớn nhất khu vực SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc tại SVĐ Mỹ Đình. Một số môn đã bắt đầu thi đấu ngày từ 6/5 và đều diễn ra trong không khí náo nhiệt của các sân vận động.

"Trong công tác quan trọng phục vụ cho SEA Games 31, Trung tâm Báo chí (MPC) và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) được coi là trái tim truyền thông của Đại hội. Đây không chỉ là nơi thu nhận thông tin cần thiết mà còn là ngôi nhà chung cho nhà báo phóng viên tham gia đưa tin" – Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Trung tâm Báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế là trái tim của truyền thông SEA Games 31 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nam Nguyễn)

Thứ trưởng khẳng định, trong thời gian vừa qua, với những nỗ lực mạnh mẽ, để đáp ứng kỳ vọng, công tác xây dựng, chỉnh trang, chuẩn bị cho Trung tâm Báo chí (MPC) và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) đã được đẩy mạnh và nhanh chóng đưa vào sử dụng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng cùng các đại diện đã cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí (MPC) và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC).

Trung tâm Báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế là trái tim của truyền thông SEA Games 31 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng cùng các đại diện đã cắt băng khai trương (Ảnh: Nam Nguyễn)

Trung tâm Báo chí phục vụ SEA Games 31 tại Việt Nam hoàn toàn đạt tiêu chuẩn với diện tích phòng 600m2, có đầy đủ các phòng chức năng đáp ứng đầy đủ quy mô của SEA Games, sở hữu hệ thống wifi, đường truyền Internet, nút mạng chờ đảm bảo kết nối tốc độ cao do VNPT cung cấp.

MPC có sức chứa lên tới 200 phóng viên ngồi tác nghiệp viết bài cùng lúc trên hệ thống máy tính do BTC cung cấp. Ngoài ra, Trung tâm bố trí hệ thống truyền hình số, màn hình tivi cỡ lớn kết nối hiện trường, đáp ứng hệ thống máy in, máy photocopy hiện đại.

Trung tâm Báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế là trái tim của truyền thông SEA Games 31 - Ảnh 4.

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm (Ảnh: Nam Nguyễn)

Vào ngày 11/5, các đoàn thể thao sẽ tham dự Lễ Thường cờ của SEA Games 31. Thành phần mỗi đoàn thể thao các nước dự Lễ thượng cờ sẽ gồm 31 thành viên, tương ứng với con số 31 kỳ SEA Games cùng đại diện Đại sứ quán 10 nước Đông Nam Á tại Hà Nội.

Lễ thượng cờ sẽ được tổ chức một cách trang trọng, đáp ứng các yêu cầu về nghi lễ, đồng thời tạo không khí vui vẻ, thân thiện đem lại sự hào hứng và đoàn kết, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ