• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt Nam: bị thất thoát 95%

28/04/2006 11:03

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả (VCPMC) đến nay là đại diện cho 830 nhạc sĩ thông qua các hợp đồng uỷ nhiệm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc và các NS ở 16 nước và vùng lãnh thổ, thông qua hợp đồng uỷ thác ký kết với Compass (Hiệp hội Các nhạc sĩ và nhà soạn lời Singapore). Trung tâm cũng đã ký với Đài THVN, 18 Đài PTTH phía bắc và phía nam với Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông...

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả (VCPMC) đến nay là đại diện cho 830 nhạc sĩ thông qua các hợp đồng uỷ nhiệm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc và các NS ở 16 nước và vùng lãnh thổ, thông qua hợp đồng uỷ thác ký kết với Compass (Hiệp hội Các nhạc sĩ và nhà soạn lời Singapore). Trung tâm cũng đã ký với Đài THVN, 18 Đài PTTH phía bắc và phía nam với Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông...

Tuy vậy, theo NS Phó Đức Phương - Giám đốc trung tâm thì: "Mặc dù TT đã hết sức cố gắng, nhưng hiện tại mới chỉ thu được khoảng 5%, còn 95% bị thất thoát". Một tình trạng khá phổ biến, là có nhiều NS ký uỷ quyền cho TT nhưng mấy năm chưa nhận được đồng nào vì nhiều nơi có thói "hay quên". Rồi nạn in sang đĩa lậu, nhà hàng, karaoke... sử dụng nhạc "không trả tiền" tràn lan.

Theo thống kê sơ bộ gần đây trên Internet, tại các website: "nghenhac.info"; "music.netnam.vn",; "music.vn99.net"... bạn yêu nhạc vô tư nghe đã đành, còn gửi cho nhau, kể cả quà tặng sinh nhật bằng âm nhạc, MP3 cứ load miễn phí, vì nhạc "chùa"! Và người chịu thiệt đương nhiên là các NS.

Trong buổi tọa đàm, NS Ngọc Châu cho rằng: "NS trẻ vẫn còn may mắn so với thế hệ đi trước, vì lúc đó lấy đâu Luật Bản quyền ! Vấn đề đặt ra là phải làm triệt để việc in sang đĩa lậu. Còn chuyện trên mạng xem ra còn "xa xôi" lắm".

TT VCPMC có ít người nên cũng đành chịu thua, làm được phải có sự hỗ trợ của rất nhiều ngành". NS Tuấn Nghĩa nêu ý kiến: "TT không có quyền thì làm sao đòi được tiền của các nhà sản xuất, các bầu sô? Nếu ai vi phạm tác quyền cứ làm nặng như cảnh sát giao thông "bắn tốc độ" ấy".

NS Lê Minh Sơn thì than thở, CD của anh vừa ra ngày hôm trước, thì hôm sau đĩa lậu đã tràn ngập. Và Lê Minh Sơn cũng hỏi ông Ang Kwee Tian - Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Cisac (Liên hiệp các Tổ chức quyền tác giả nhạc và lời trên thế giới)... "Ở Singapore, nếu vi phạm thì sẽ xử lý như thế nào?" Ông Tian trả lời đã có trường hợp một thanh niên 20 tuổi vi phạm đã bị phạt tù 4 tháng! Sơn hài hước: "Ở VN nên phạt cấm nghe nhạc suốt đời, hoặc bắt nghe liền tù tì 4 tháng".

Nhạc sĩ Lương Nguyên - Phó Giám đốc TT nói, nhiều lúc cũng muốn kiện 1-2 vụ làm gương, khốn nỗi TT kinh tế lại "hẻo" quá sao làm nổi. Nhiều NS trẻ như: Giáng Son, Tuấn Nghĩa, Huy Tuấn, Lương Minh, Ngọc Anh, Nguyễn Vĩnh Tiến, Tường Văn, Đỗ Bảo... cũng nêu ra những ý kiến quanh việc xâm phạm bản quyền đang diễn ra rất đáng báo động.

Đến nay thế giới có khoảng 210 TT như kiểu VCPMC thu khoảng 16,17 tỉ USD (thông thường để lại 15-20% cho TT hoạt động). Mặc dù TT VCPMC đã có mức thu tiền tác quyền tăng nhanh so với năm đầu hoạt động, cũng như quyền hạn còn hạn chế. Các NS, đặc biệt NS trẻ trong buổi toạ đàm này đặt vấn đề nên chăng có thêm 1-2 TT như VCPMC, thí dụ như lĩnh vực bảo hiểm một lúc cũng có nhiều công ty cùng hoạt động tại VN. Ở Thái Lan có hơn chục TT bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, thế mới làm xuể, có hiệu quả.

H.L(Theo LĐ)

NỔI BẬT TRANG CHỦ