• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

​Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam: Địa chỉ giao lưu văn hóa tại thủ đô

Văn hoá 05/04/2018 17:22

(Tổ Quốc) - Sáng 05/4, Thứ trưởng Vương Duy Biên tham dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam năm 2018.

Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Trần Huy Toản – Phó Chủ tịch. Về phía Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Đăng Chương – Giám đốc; Bùi Kỳ Đà – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Bùi Quang Phùng – Phó Giám đốc; Đặng Thị Ngọc Bích – Phó Giám đốc; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm.


Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Gia Linh

 

Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bùi Kỳ Đà, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy Đảng và Công đoàn Bộ VHTTDL, với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Công đoàn Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam đã kết hợp cùng Chính quyền triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động chuyên môn và công tác đoàn thể năm 2017; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.



Công đoàn Trung tâm tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo trung tâm trong việc chỉ đạo, điều hành cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn do Bộ VHTTDL giao để vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ đồng thời tiết kiệm được kinh phí, thời gian và nhân lực. Trung tâm đã tổ chức, thực hiện các cuộc triển lãm, giao lưu VHNT: Triển lãm – Hội chợ “Tết Việt 2017”, Ngày hội “Thế giới tuổi thơ lần thứ XX”, Triern lãm “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam 2017”, Triển lãm “Di sản văn hóa biển đảo Việt Nam” tại Quảng Nam năm 2017, “Ngày hội Gia đình Việt Nam”, “70 năm đền ơn đáp nghĩa”…



Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ được chú trọng.

Về hoạt động công đoàn trong năm 2017, Công đoàn Trung tâm đã đề nghị Công đoàn Bộ VHTTDL khen thưởng các danh hiệu: Giấy khen của Công đoàn Bộ VHTTDL cho 03 đồng chí; Giấy khen danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” cho 2 đồng chí. 11 đoàn viên công đoàn xuất sắc do các Tổ công đoàn bình xét được giấy khen của Công đoàn Trung tâm.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Gia Linh

Về công tác thanh tra, đồng chí Vũ Hải Sơn – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân nhận định, công tác kiểm tra, kiểm toán của các ngành chuyên môn đảm bảo quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ; Công tác thanh tra tuân thủ nguyên tắc hoạt động, vận động quần chúng tham gia, phát huy quyền dân chủ, công khai và kịp thời phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực, lành mạnh hóa các quan hệ trong cơ quan và đơn vị.

Đánh giá chung công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, ông Nguyễn Đăng Chương – Giám đốc Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam cho biết: Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Bộ giao, thường xuyên tổ chức Triển Lãm Văn hóa nghệ thuật và Giao lưu văn hóa theo kế hoạch được phê duyệt, đẩy mạnh liên doanh, liên kết các hoạt động dịch vụ để tăng nguồn thu, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên chức và từng bước xây dựng cơ quan thành địa chỉ văn hóa quen thuộc tại thủ đô. Trung tâm đã tuyên truyền và thực hiện tốt các Quy chế: tổ chức hoạt động, thi đua khen thưởng, nâng lương trước niên hạn, Công tác Đảng, đoàn thể được chú trọng...


Đồng chí Trần Huy Toản – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Gia Linh

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, với tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của trung tâm đã cùng đóng góp ý kiến vào các bản dự thảo báo cáo. Đa phần các ý kiến đồng thuận với nội dung các báo cáo đã trình bày.



Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Vương Duy Biên mong muốn thông qua Hội nghị này, Ban lãnh đạo Trung tâm sẽ nắm bắt được nguyện vọng, tâm tư tình cảm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan để giải quyết hiệu quả các vấn đề vướng mắc, từ đó ổn định tổ chức đoàn thể để bước vào năm làm việc mới thành công. Công tác tài chính cần công khai, minh bạch, theo đúng các quy định của Nhà nước, phân công công việc rõ ràng tới từng cá nhân. Đặc biệt, Ban lãnh đạo Trung tâm cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong giải quyết công việc để mang lại lợi ích chung cho cơ quan./.

Gia Linh

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ