• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung tâm Triển lãm VHNTVN lên kế hoạch chuẩn bị cho các hoạt động có quy mô lớn trong năm 2018

Văn hoá 10/01/2018 16:46

(Tổ Quốc) - Chiều 09/01, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Viêt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Vương Duy Biên dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Vương Duy Biên chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, các hoạt động tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Trung tâm) được duy trì và đạt hiệu quả cao trong công tác phát triển sự nghiệp. Trung tâm đã tổ chức và phối hợp tổ chức 36 hoạt động, trong đó có những hoạt động lớn như: Chào Xuân Đinh Dậu 2017, Triển lãm - Hội chợ “Tết Việt 2017”, Triển lãm “Tết Việt với sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống”, Hội thảo tay nghề của các làng nghề; Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2017 nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa” nhằm tôn vinh, tri ân đến các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến xương máu, hy sinh cho Tổ quốc; Đặc biệt, nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, Trung tâm đã tổ chức thành công sự kiện “Tuần Văn hóa - Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 tại Hà Nội, với sự tham gia của 15 tỉnh/thành. Qua sự kiện này đã giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa độc đáo của Việt Nam, đặc biệt Di sản thiên nhiên Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới…

Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động: Triển lãm Mỹ thuật thủ đô 2017; Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch quận Hai Bà Trưng… Các cuộc triển lãm, hội chợ được tổ chức thường niên như: Triển lãm Thế giới tuổi thơ, Tết Trung thu… trở thành địa chỉ quen thuộc dành cho các cháu thiếu nhi đến vui chơi, giao lưu và thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật thú vị vào những dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Rằm Trung thu...

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức triển lãm “Di sản Văn hóa biển đảo Việt Nam”; Tham gia thiết kế dàn dựng các gian hàng phục vụ các tỉnh tại “Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất” và dựng gian hàng hội trại tại Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng biên giới Việt Nam - Lào tại Sơn La; Tham gia Triển lãm thế giới EXPO tại Astana, Kazakhstan, Triển lãm “Dệt thổ cẩm tơ lụa và mây tre đan Việt Nam” tại Philippin, Triển lãm “Trang phục các dân tộc thiểu số và thủ công mỹ nghệ Việt Nam” tại Pháp và Triển lãm “Trang phục các dân tộc và thủ công mỹ nghệ” tại Tây Ban Nha…

Trong dịp này, Trung tâm đã tặng bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu

 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là các hoạt động có quy mô, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như Triển lãm “70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”, triển lãm và giao lưu văn hóa vùng miền “Hội tụ non sông”, chào mừng 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng các hoạt động định kỳ…


Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Vương Duy Biên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động của Trung tâm đã đạt được trong năm 2017. Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn cùng những thách thức, Thứ trưởng đề nghị Ban Lãnh đạo cần năng động để đưa Trung tâm ngày càng phát triển hơn nữa.

Thứ trưởng bày tỏ sự tin tưởng, với sự quyết tâm, đoàn kết của Lãnh đạo Trung tâm, tập thể cán bộ nhân viên, người lao động, trong năm 2018, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Ban Lãnh đạo Trung tâm khẳng định sẽ triển khai hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 theo chỉ đạo của Thứ trưởng, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ.

 

Lan Phạm

NỔI BẬT TRANG CHỦ