• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung vệ Thành Chung: "Sức mạnh của CLB TP. HCM sẽ bị ảnh hưởng lớn khi thiếu Huy Toàn, Công Phượng"

Thể thao 14/09/2020 21:01

(Tổ Quốc) - Theo trung vệ Thành Chung, việc thiếu vắng hai cầu thủ chủ lực là Huy Toàn, Công Phượng sẽ khiến sức mạnh của CLB TP. HCM bị ảnh hưởng.

CLB Hà Nội FC sẽ chạm trán CLB TP. HCM lần thứ 10 (tính trên hai "mặt trận" V-League, Cup Quốc gia từ mùa giải 2017 đến nay) trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ trận Bán kết Cup Quốc gia 2020. Trong 9 lần gặp trước, đội bóng Thủ đô giành 8 lần chiến thắng, 1 trận hòa, ghi được 28 bàn thắng, trong khi đó, CLB TP. HCM chỉ ghi được 8 bàn thắng. Do vậy, đội chủ nhà tỏ ra khá tự tin trước trận đấu tới đây.

"Hà Nội FC vẫn sẽ chơi kiểm soát bóng và tấn công như thường lệ. Bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng toàn đội sẽ cố gắng phát huy tốt nhất những gì có để giành được 3 điểm, tiến vào Chung kết" – trung vệ Thành Chung chia sẻ trước buổi tập.

Trung vệ Thành Chung: "Sức mạnh của CLB TP. HCM sẽ bị ảnh hưởng lớn khi thiếu Huy Toàn, Công Phượng" - Ảnh 1.

Việc thiếu vắng hai cầu thủ chủ lực là Huy Toàn, Công Phượng sẽ khiến sức mạnh của CLB TP. HCM bị ảnh hưởng

Trong trận đấu tới, Hà Nội FC sẽ phải chịu những tổn thất nhất định về mặt lực lượng khi Rimario do nhận thẻ đỏ từ vòng 1/8 và Văn Hậu, Văn Dũng do chấn thương. Đây là một điều khá đáng tiếc với CĐV và Hà Nội FC sau quãng thời gian dài mong chờ hậu vệ người Thái Bình tái xuất.

"Tôi rất tiếc với chấn thương của Văn Hậu. Cậu ấy đá được nhiều vị trí như hậu vệ trái, trung vệ. Việc có Hậu trong đội hình sẽ giúp tăng sức mạnh hàng phòng ngự lên nhiều nhưng bóng đá không tránh được chấn thương, không nói trước. Toàn đội cũng chỉ biết động viên Hậu cố gắng vượt qua và hồi phục tốt để trở lại" – Thành Chung nói.

CLB TP. HCM cũng không khá khẩm gì hơn khi không có Huy Toàn (do chấn thương) và Công Phượng (do nhận 2 thẻ vàng). Nói về sự thiếu hụt hai chân sút chính của đối phương, Thành Chung bày tỏ sự tiếc nuối: "Không thể nào tránh khỏi thẻ phạt vì đây là bóng đá. Nếu không có Công Phượng thì cũng sẽ có người khác. Nhưng thiếu đi Công Phượng, Huy Toàn sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của CLB TP. HCM. Cả hai đều là cầu thủ quan trọng, tạo ra những tình huống đột biến lớn".

Tuy nhiên, với hai bản hợp đồng "bom tấn" CLB TP. HCM chiêu mộ được trong kỳ chuyển nhượng vừa qua là Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez, đội chủ sân Thống Nhất vẫn có thể chơi một cách sòng phẳng với đối thủ. Kể từ khi "cập bến" đội chủ sân Thống Nhất, hai cầu thủ người Costa Rica vẫn chưa đá trận chính thức nào.

"Cả hai đều vẫn còn là ẩn số, do chưa thi đấu chính thức nên việc nghiên cứu đối thủ chỉ có thể thông qua các video trận đấu trước đây" - Thành Chung chia sẻ.

Trong bối cảnh hàng công của Hà Nội FC đang bị khuyết mất chân sút chủ lực Rimario, nhiều khả năng, Thành Chung sẽ được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng ở vị trí tiền đạo như đã từng đá trong hai trận đấu giao hữu với Viettel và trận đấu Tứ kết với Cần Thơ vừa qua. Ở vị trí này cầu thủ sinh năm 1997 tỏ ra khá có duyên khi ghi tổng cộng 4 bàn thắng.

Nói về vị trí tiền đạo được thử nghiệm, Thành Chung khẳng định, nếu nhận được sự tin tưởng, giao phó từ ban huấn luyện thì bản thân sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Dẫu vậy, trung vệ 1997 vẫn thích thi đấu ở vị trí cũ hơn vị trí tiền đạo.

Trận Bán kết Cup Quốc gia giữa Hà Nội FC và CLB TP. HCM sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 16/9 trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, trận đấu còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa Than Quảng Ninh và Viettel.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ