• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước giờ G với Brazil, Hàn Quốc ra thông điệp mạnh mẽ

Thể thao 05/12/2022 10:42

(Tổ Quốc) - Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022, ông Paulo Bento thừa nhận tầm quan trọng của trận đấu loại trực tiếp với Brazil sắp tới, nhưng nhấn mạnh rằng họ sẽ không bỏ cuộc.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu vào Chủ nhật (4/12), ông Bento phàn nàn về việc đội bóng của ông không có thời gian nghỉ ngơi giữa trận đấu cuối cùng và trận đấu thuộc vòng 16 đội. Trận đấu cuối cùng của Hàn Quốc với Bồ Đào Nha diễn ra vào thứ Bảy tuần trước và họ sẽ đối đầu với Brazil vào thứ Hai.

Thêm khó khăn khi phải thi đấu liên tục

"Sau sự mệt mỏi về thể chất từ các trận đấu trước, đặc biệt là trận đấu cuối cùng với Bồ Đào Nha, khi chúng tôi còn tốn nhiều tâm sức về mặt tinh thần, chúng tôi quyết định để các cầu thủ của mình nghỉ ngơi vào ngày hôm qua và chúng tôi đã tập luyện vào sáng nay," ông nói.

"Sau vòng bảng (năm 2018), tôi không nhớ đã xem các trận đấu này diễn ra ngay sau 72 giờ. Tôi nghĩ khoảng cách giữa các trận đấu sẽ dài hơn. Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ việc thi đấu lại chỉ sau 72 giờ là không công bằng nhưng chúng tôi cần phải chấp nhận điều đó."

Trong khi đó, Brazil đã có cơ hội xoay tua đội hình của họ trong trận thua 0-1 trước Cameroon vì họ đã giành được một suất vào vòng tiếp theo.

Trước giờ G với Brazil, Hàn Quốc ra thông điệp mạnh mẽ - Ảnh 1.

Hàn Quốc ra thông điệp quyết tâm trước giờ thi đấu. Ảnh: Ap.

"Thật khó để thi đấu với một đội bóng lớn như Brazil. Theo tôi, Brazil có khả năng vô địch World Cup này và nếu chúng tôi đưa thêm điều này vào rổ gánh nặng mà chúng tôi đang có thì nhiệm vụ của chúng tôi rõ ràng sẽ còn khó khăn hơn nữa", ông Bento nói.

"Cần phải nói rằng, chúng tôi sẽ cố gắng, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc", huấn luyện viên trưởng tuyển Hàn Quốc nhấn mạnh.

Lần cuối cùng Hàn Quốc lọt vào tứ kết của một kỳ World Cup là vào năm 2002, khi họ đồng đăng cai sự kiện này với Nhật Bản. Và lần đó họ đã đứng thứ 4, trở thành đội đầu tiên ngoài khu vực Âu, Mỹ vào được vòng bán kết.

"Tôi không nghĩ rằng đó là điều mà chúng tôi cần nghĩ tới vào lúc này. Bàn thắng, mục tiêu và năng lượng của chúng tôi nên hướng đến những gì chúng tôi nên làm vào ngày mai và những gì phải làm vào ngày mai. Sau đó, chúng tôi sẽ xem tương lai phía trước là gì," ông Bento nói.

"Tôi là một người thực tế, tôi đã truyền đạt... với họ (các cầu thủ-pv) rằng đó là một mục tiêu khó khăn mà chúng tôi đặt ra trước mắt, rõ ràng chúng tôi sẽ phải thử với các chiến lược khác nhau, nhưng chúng tôi phải thử", ông Bento cho biết.

Yếu tố Neymar

Hàn Quốc hiện đứng thứ hai ở bảng H, sau khi đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng.

Chiến thắng này, cùng với việc Uruguay chỉ có thể đánh bại Ghana với tỷ số 2-0, đồng nghĩa với việc đoàn quân của ông Bento bằng điểm và hiệu số bàn thắng bại với đội bóng Nam Mỹ, nhưng có điểm vượt trội hơn nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn ở vòng bảng.

Sau khi Hàn Quốc rất khó khăn để vào được vòng trong thì Brazil đứng đầu bảng G tương đối dễ dàng.

Đội tuyển Selecao đã thắng cả hai trận đầu vòng bảng, giữ sạch lưới cả hai trận. Tuy nhiên, trận thua muộn trước Cameroon và một số chấn thương của các cầu thủ chủ chốt khiến họ trông không còn bất khả chiến bại như một số người nghĩ.

Đoàn quân của huấn luyện viên Tite cũng đang phần nào đối mặt với cơn khủng hoảng chấn thương. Cả Alex Telles và Gabriel Jesus bị chấn thương đều không thể tham dự World Cup, trong khi Alex Sandro sẽ ngồi ngoài trong trận đấu sắp tới với Hàn Quốc.

Nhưng Danilo và Neymar sẽ trở lại, ông Tite cho biết vào Chủ nhật.

Neymar đã bị chấn thương trong chiến thắng mở màn 2-0 của Brazil trước Serbia và bỏ lỡ hai trận tiếp theo gặp Thụy Sĩ và Cameroon.

Ông Bento của đội tuyển Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi sẽ là những kẻ giả vờ nếu nói rằng chúng tôi thích chơi với Neymar (trên sân thi đấu), đó sẽ là một lời nói dối. Chúng tôi muốn anh ấy không có mặt trên sân. Nhưng thành thật mà nói, tôi luôn muốn những cầu thủ giỏi nhất ra sân thi đấu, và tất nhiên, nếu họ không ra sân thi đấu, chúng tôi hy vọng rằng đó không phải là do chấn thương."

Đối với ông Bento, đội của ông "không còn gì để mất" trước đội tuyển Brazil đầy ngôi sao.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những nỗ lực của mình như chúng tôi đã làm cho đến nay. Chúng tôi không bỏ cuộc, chúng tôi cạnh tranh và để lại ấn tượng tốt cho mọi người.

"Chỉ có một mục tiêu là để giành chiến thắng. Điều duy nhất chúng tôi cần nhớ là thể hiện hình ảnh của một đội bóng muốn thi đấu, muốn cạnh tranh, muốn chiến đấu cho đến tiếng còi cuối cùng. Và không còn nghi ngờ gì nữa, đó là điều các cầu thủ của tôi sẽ làm" - ông nói./.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ