• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân đổ xô đi siêu thị mua đồ nhu yếu phẩm tích trữ

Thời sự 07/03/2020 10:48

(Tổ Quốc) - Ngay sau khi Hà Nội phát đi thông tin về một trường hợp nhiễm Covid -19 mới, người dân thủ đô đã đổ xô đến các siêu thị để mua đồ nhu yếu phẩm tích trữ phòng dịch. Nhiều người dân đi mua theo phong trào và không biết mua về làm gì.

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc sáng sớm ngày 7/3, người đổ về đại siêu thị BigC Thăng Long để mua sắm nhu yếu phẩm. Những mặt hàng chủ yếu được mua là mỳ tôm, giấy vệ sinh, nước sát trùng...

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 3.

Một số mặt hàng trứng, rau củ quả tạm hết hàng. Tuy nhiên đại diện siêu thị khẳng định sẽ kịp thời bổ sung lên kệ

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 4.

Theo đại diện BigC, các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống sẽ luôn được cung ứng đầy đủ cho người dân hàng ngày, khách hàng yên tâm không cần quá lo lắng và tích trữ.

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 5.

Cũng theo đại diện BigC, mỗi một người sẽ chỉ được mua tối đa là bốn thùng mì tôm. Tuy nhiên BigC cũng khuyến cáo người dân không nên mua và tích trữ quá nhiều.

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 6.

Ghi nhận của PV, rất nhiều gia đình mua rất nhiều mì tôm và giấy vệ sinh.

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 7.

Tuy nhiên khi được hỏi tại sao lại mua nhiều giấy vệ sinh đến như vậy thì một số người dân cho biết là "thấy người ta mua tôi cũng mua, chứ cũng chưa biết để làm gì".

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 8.

Trước đó tối 6/3, cơ quan chức năng của Hà Nội đã thông tin 1 bệnh nhân ở Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19. Đến nay, 5 người tại 125 Trúc Bạch và lái xe, cùng 18 người ở bệnh viện Hồng Ngọc đã được đưa vào cách ly.

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 9.

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 10.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh tại cuộc họp báo lúc 22h đêm qua: "Điều chúng ta lo ngại đã xuất hiện, khi Hà Nội phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19. Chúng ta không chủ quan nhưng không quá lo lắng".

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 11.

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 12.

Chỉ đạo tại cuộc họp sáng nay 7/3, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: "Hiện nay, tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng ở siêu thị sẽ có nguy cơ lây nhiễm rất lớn. Chúng ta lo lắng là đúng nhưng phải thể hiện bằng hành động thực tế, không nên hoang mang lo lắng quá mức. Phải bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, có trách nhiệm khai báo tình trạng sức khoẻ của mình cho chính quyền các cấp, không nên có hoảng sợ và hoang mang lo lắng quá mức".

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 13.

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 14.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ khuyên người dân: "Sáng nay, TP đã họp với Phó Tổng giám đốc Siêu thị Big C và lãnh đạo siêu thị này tuyên bố sẽ đảm bảo đủ nguồn hàng. TP Hà Nội có đủ nguồn lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân, không phải tích trữ gì trong lúc này cả. Nếu mua sắm ở siêu thị mà không thực hiện tốt các biện pháp an toàn lại dễ lây nhiễm".

Sợ dịch Covid -19 bùng phát, người dân thủ đô đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ - Ảnh 15.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ