• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trường Đại học Giáo dục lần đầu tuyển sinh ngành Giáo dục tiểu học

Giáo dục 25/03/2020 16:55

(Tổ Quốc) - Bắt đầu từ năm học 2020-2021, Trường ĐH Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, chính thức tuyển sinh chuyên ngành mới đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học, thí sinh cả nước đều có cơ hội đăng ký xét tuyển.

Theo nhận định của Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, đây là một ngành nghề yêu cầu chuẩn trình độ đại học (theo Luật Giáo dục 2019), sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội việc làm.

Lựa chọn theo học ngành đào tạo này, trong tương lai, học sinh sẽ có cơ hội trở thành giáo viên tiểu học hoặc chuyên gia giáo dục, chuyên gia tư vấn tâm lý học đường, chuyên gia nghiên cứu hay là thành viên của các tổ chức giáo dục uy tín tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Năm 2020, trường Đại học Giáo dục lần đầu tuyển sinh đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học - Ảnh 1.

Giáo viên nắm bắt công nghệ thông tin phục vụ cho giảng dạy (ảnh: VNU)

Sinh viên lựa chọn học tập tại Trường sẽ được đào tạo theo chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục tiểu học.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các chương trình đào tạo giáo viên tiểu học của các nước có nền giáo dục hiện đại và kế thừa những thành tựu trong đào tạo giáo viên tiểu học của Việt Nam trong suốt 20 năm qua.

Chương trình do trường ĐH Giáo dục xây dựng có những đặc trưng, trang bị kiến thức nền tảng vững chắc, đồng thời phân hóa chuyên môn sâu theo năng lực cá nhân của người học.

Ứng dụng công nghệ cao trong quá trình đào tạo nhằm tối ưu hóa quá trình và kết quả đào tạo. Đồng thời đem tới cho người học những trải nghiệm học tập mới của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình cũng chú trọng phát triển một số năng lực quan trọng của người giáo viên hiện đại. Đặc biệt là năng lực công nghệ thông tin và truyền thông và năng lực ngoại ngữ. Tăng cường cơ hội thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp cho người học tại các trường tiểu học theo chuẩn quốc tế.

Kết hợp hài hòa giữa học tập và nghiên cứu trong quá trình đào tạo. Người học được khuyến khích và hỗ trợ để thực hiện các công trình nghiên cứu chuyên sâu ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Nhà trường cũng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, đội ngũ nhà giáo tham gia đào tạo là những giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm tham gia chương trình.

Trong năm đầu tiên tuyển sinh, Nhà trường sử dụng Tổ hợp môn thi/bài thi THPT Quốc gia gồm A00 (Toán-Lý-Hóa); B00 (Toán-Hóa-Sinh); C00 (Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý) và D01 (Tón-Ngữ văn-Tiếng Anh).

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được trao bằng Cử nhân Giáo dục tiểu học do trường ĐH Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ