• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưởng đoàn thể thao Malaysia đánh giá cao công tác phòng dịch của SEA Games 31

Thể thao 29/04/2022 10:24

(Tổ Quốc) - "Không có lý do gì phải lo lắng, tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam đang được kiểm soát", Trưởng đoàn thể thao Malaysia cho biết.

Các vận động viên Malaysia sẽ tham gia thi đấu tại SEA Games 31 sắp tới ở Hà Nội đã được thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và được khuyến nghị không cần có bất cứ lo lắng nào.

Ông Datuk Nur Azmi Ahmad, Trưởng Đoàn thể thao Malaysia tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội cho biết, dựa trên chuyến thăm Hà Nội vào tháng trước để xem xét công tác chuẩn bị cho sự kiện này, ông thấy rằng tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát.

Trưởng đoàn thể thao Malaysia đánh giá cao công tác phòng dịch của SEA Games 31 - Ảnh 1.

Ông Datuk Nur Azmi Ahmad gặp gỡ các vận động viên nước này và đánh giá cao công tác phòng dịch của SEA Games 31 sau khi có chuyến thăm các địa điểm tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Bernama.

"Các vận động viên không cần phải lo lắng, ngoại trừ việc chăm sóc bản thân. Sự kiện được tổ chức theo mô hình khép kín và chúng tôi cũng không cho phép các vận động viên tự ý ra ngoài, ngoại trừ việc đến địa điểm tổ chức thi đấu và trở về khách sạn.

Ông Datuk Nur Azmi Ahmad cho biết: "Hội đồng Thể thao Quốc gia Malaysia (MSN) cũng đã bố trí quy trình cung cấp thực phẩm (halal) cho các vận động viên. Trách nhiệm của người quản lý đội là đảm bảo các vận động viên tuân thủ quy trình tham dự do ban tổ chức đặt ra tại Hà Nội".

Sau chuyến thăm các vận động viên và huấn luyện viên thể thao điện tử và điền kinh tại MSN Bukit Jalil, trưởng đoàn thể thao nước này hài lòng với sự phối hợp của tất cả các hiệp hội thể thao trong việc tham gia Đại hội thể thao khu vực lần này và đánh giá rằng các hiệp hội sẵn sàng để giúp thể thao Malaysia thể hiện mạnh mẽ ở Hà Nội.

Dù không gây sức ép đối với các vận động viên tham dự lần này, ông Nur Azmi cũng nhấn mạnh rằng không nên coi SEA Games là "một cuộc thử sức" sau một thời gian dài không thể thi đấu ở nước ngoài vì đại dịch Covid-19

"Đây là cơ hội để họ trổ tài lấy huy chương chứ không phải là một 'kỳ nghỉ' vì đã lâu không ra sân do Covid-19. Thi đấu nghiêm túc là nhiệm vụ quan trọng nhất", ông nói thêm.

Malaysia dự kiến cử 604 vận động viên và 279 quan chức tham dự SEA Games Hà Nội, diễn ra từ ngày 12-23/5.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ