• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền hình Quốc hội và Viện Phim Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giới thiệu, quảng bá Phim tài liệu

Văn hoá 16/09/2022 14:48

(Tổ Quốc) - Lễ ký thỏa thuận hợp tác nhằm phục vụ mục tiêu tuyên truyền và phát triển thương hiệu của Phim tài liệu Việt Nam trên các nền tảng truyền dẫn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Trên cơ sở đồng ý và thống nhất chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) và Văn phòng Quốc hội, ngày 16/9, tại Hà Nội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Viện Phim Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm giới thiệu và quảng bá Phim tài liệu Việt Nam. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự buổi lễ.

Truyền hình Quốc hội và Viện Phim Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giới thiệu, quảng bá Phim tài liệu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện Phim Việt Nam và Truyền hình Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam cho rằng, thời gian vừa qua, trong bối cảnh quốc tế phát triển mạnh về phim tài liệu, thị trường Việt Nam tuy nhu cầu và nguồn lực đều có nhưng chúng ta chưa tập hợp được các yếu tố đó để phát triển, tạo dấu ấn đậm nét về phim tài liệu.

"Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhận thấy chúng ta có dư địa để phát triển về phim tài liệu. Chúng tôi mong muốn thông qua thỏa thuận lần này sẽ tạo ra nền tảng để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng Viện Phim Việt Nam, với sự giám sát, bảo trợ của Cục Điện ảnh, của Bộ VHTTDL và Bộ trưởng. Chúng tôi cũng mong muốn truyền hình quốc hội Việt Nam sẽ trở thành ngọn cờ đầu trong phát triển phim tài liệu ở Việt Nam", ông Lê Quang Minh nói.

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn sẽ hình thành được cơ chế hợp tác, có sự bảo trợ, thậm chí có sự hỗ trợ về ngân sách của Nhà nước và có sự hợp tác với các đơn vị bên ngoài để phát triển phim tài liệu. "Nếu có tầm nhìn bài bản, chuyên nghiệp thì sẽ đi được đường dài", ông Lê Quang Minh nhấn mạnh.

Truyền hình Quốc hội và Viện Phim Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giới thiệu, quảng bá Phim tài liệu - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã quan tâm, tạo điều kiện để Viện Phim Việt Nam và Truyền hình Quốc hội có được lễ ký thỏa thuận hợp tác rất ý nghĩa lần này.

Ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết, Viện Phim Việt Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL, thực hiện chức năng lưu chiểu phim, lưu trữ phim và bảo quản các tư liệu điện ảnh; nghiên cứu lý luận, công nghệ lưu trữ điện ảnh; khai thác và phổ biến các tư liệu điện ảnh.

Trong những năm qua Viện Phim Việt Nam trong khả năng, quyền hạn của đơn vị đã luôn cố gắng khai thác, phổ biến tới công chúng, để đáp ứng cao nhất nhu cầu xem và nghiên cứu phim tư liệu của khán giả. Đặc biệt là những tư liệu điện ảnh quý hiếm và có giá trị lịch sử, về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, hiện nay Viện Phim Việt Nam đang lưu trữ rất nhiều bộ phim, tư liệu quý giá, tuy nhiên mới chỉ một phần nhỏ trong đó được số hoá.

Viện Phim mong muốn mở rộng đối ngoại, xây dựng quan hệ hợp tác đối với các tổ chức lưu trữ phim trên thế giới để khai thác, trao đổi tư liệu và áp dụng công nghệ (số hóa) hướng tới xây dựng kho lưu trữ ngày càng phóng phú, đa dạng và thuận tiện cho việc phục vụ tra cứu, in trích tư liệu.

"Sau lễ ký kết chúng tôi sẽ bắt tay thực hiện ngay chỉ đạo của Bộ trưởng và thỏa thuận hợp tác của hai bên", ông Nguyễn Huy Hoàng nói.

Theo thỏa thuận hợp tác, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ dành thời lượng khoảng 30 phút, vào 21h00, thứ Tư hàng tuần (khung giờ vàng trên Kênh 7 của Truyền hình Quốc hội Việt Nam) để phát sóng các bộ Phim tài liệu mà Viện Phim Việt Nam cung cấp. Truyền hình Quốc hội Việt Nam chịu trách nhiệm sản xuất trailer quảng bá, truyền thông cho các bộ Phim tài liệu trên các nền tảng truyền dẫn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Với thỏa thuận hợp tác này, khán giả của Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ được xem lại nhiều bộ phim tài liệu nổi tiếng đã đoạt giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, những thước phim tư liệu quý giá trong lịch sử. Với Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Thỏa thuận này cũng là một trong những bước chuẩn bị hướng tới việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026)

Với sự hỗ trợ của Cục Điện ảnh, hai bên cũng sẽ đồng thời phối hợp tổ chức các Tọa đàm, Diễn đàn, Sản xuất chương trình để quảng bá, làm nổi bật giá trị của Phim tài liệu do nhiều thế hệ đạo diễn phim tài liệu tài năng của Việt Nam sản xuất. Các bên thống nhất phối hợp nhằm khai thác tối đa những hình ảnh tư liệu hiện có phục vụ mục tiêu tuyên truyền trong các ngày lễ lớn, các vệt tuyên truyền trọng điểm của đất nước.

Cục Điện ảnh, cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Điện ảnh của Bộ VHTTDL sẽ đồng hành cùng hai đơn vị trong việc triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác này. Cục Điện ảnh cũng mong muốn Truyền hình Quốc hội Việt Nam và các cơ quan báo chí đồng hành cùng với Cục trong việc tổ chức các sự kiện, Hội thảo, Tọa đàm, Festival phim tài liệu…nhằm mục tiêu tôn vinh Phim tài liệu, những người làm phim tài liệu Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phim tài liệu.

Bộ VHTTDL và Văn phòng Quốc hội đánh giá Thỏa thuận này là một trong những nỗ lực của các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị báo chí nhằm tôn vinh Phim Tài liệu, một thể loại báo chí đặc thù đã có chỗ đứng vững chắc và ngày càng khẳng định vị thế trong làng báo, cũng như khán giả truyền hình cả nước.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam là Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của các Đại biểu Quốc hội và cử tri, là 1 trong 7 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia. Ngày 3/6/2022, Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức công bố Bộ nhận diện mới và thiết lập vị trí Kênh 7 trên hầu hết các hệ thống truyền dẫn phổ biến. Đây là sự thay đổi mang tính chiến lược kể từ lần đầu tiên Truyền hình Quốc hội Việt Nam lên sóng vào ngày 6/1/2015. Theo đuổi triết lý về một nền Báo chí kiến tạo, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đảm nhận việc sáng tạo và tổ chức sáng tạo nội dung phục vụ Quốc hội và cử tri trên cơ sở lan tỏa những giá trị tích cực vì một xã hội văn minh, hài hòa và phát triển bền vững.

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ