• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về thất bại nặng nề của Indonesia trước Việt Nam

Thể thao 06/05/2022 22:37

(Tổ Quốc) - Hàng loạt tờ báo, trang tin tức quốc tế như ESPN, Indosport, Sindonews… đã kịp thời cập nhật về chiến thắng cách biệt của nhà vô địch SEA Games Việt Nam trước á quân Indonesia.

Theo trang ESPN, đương kim vô địch Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh trong trận mở màn bảng A tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 ngày 6/5 khi đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 – tái hiện trận chung kết của hai đội tại SEA Games 2019 ở Philippines.

Theo trang Indosport, trong 10 phút đầu tiên của hiệp 1, hai đội không tạo ra được sức ép đáng kể. Căng thẳng gia tăng khi trận đấu bước sang phút thứ 20. Cả đội tuyển quốc gia Indonesia và Việt Nam đều có muốn ghi bàn thắng trước. Ở phút thứ 27, Tiến Linh suýt chút nữa đã ghi tên mình lên bảng tỷ số nếu cú sút của anh không bị thủ môn Adi Satryo phản công. Đội tuyển Việt Nam liên tục tạo sức ép, tuy nhiên, hàng phòng thủ của Indonesia vẫn giữ vững trong suốt hiệp 1.

Truyền thông quốc đồng loạt đưa tin về thất bại nặng nề của Indonesia trước Việt Nam - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng đã tạo được dấu ấn cá nhân trong trận mở màn giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ SEA Games 31. Ảnh: ESPN.

ESPN cũng đưa tin, sau hiệp một không có bàn thắng tại sân vận động Việt Trì, Việt Nam vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9 sau giờ nghỉ. Tiến Linh là người đã khai thông thế bế tắc khi thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc bên cánh trái sau khi nhận đường chuyền của đồng đội.

Giành được bàn thắng dẫn trước, "những chiến binh sao vàng" không hề nới lỏng nhịp độ tấn công. Và kết quả là hai bàn thắng được tạo ra trong thời gian ngắn với công của Đỗ Hùng Dũng và Lê Văn Đô – pha hành động khiến thủ môn Adi Satryo bối rối.

Chung cuộc, Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng, Lê Văn Đô đã trở thành điểm nhấn của trận đấu và chốt hạ kết quả thua đậm 0 – 3 của đội tuyển U23 Indonesia trước U23 Việt Nam, theo trang Indosport.

Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong ngậm ngùi xếp cuối bảng với vỏn vẹn 0 điểm sau 1 trận đấu.

Trong cuộc chạm trán trước đó ở bảng A trong khuôn khổ SEA Games 31, đội tuyển Philippines cũng đã có màn thi đấu thăng hoa khi đánh bại Timor-Leste với tỉ số 4-0.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ