• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từ giấc mơ World Cup đến kỳ tích Châu Âu: Huỳnh Như đã dành cả thanh xuân cho bóng đá!

Thực hiện: HẠ VŨ | 13/11/2022

(Tổ Quốc) - Huỳnh Như đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với thành tích đầy ấn tượng tại nước ngoài. Đó là quả ngọt hoàn toàn xứng đáng cho cô gái vàng của bóng đá Việt Nam - người mở đường cho thể thao nước nhà vươn ra thế giới.

Năm 2022 có thể nói là một năm cực kỳ thành công của thể thao Việt Nam nói chung. Ngoài đăng cai và tổ chức thành công SEA Games 31, năm 2022 còn là một năm ghi đậm dấu ấn của các cá nhân VĐV trên đấu trường quốc tế. Có thể kể đến Nguyền Thùy Linh (Cầu lông), Lý Hoàng Nam (Quần vợt), Nguyễn Quang Hải, Huỳnh Như (Bóng đá nam, nữ)... 

Trong số này, Huỳnh Như nổi bật nhất, đặc biệt là với "kỳ tích" cô vừa làm được tại Châu Âu - cái nôi của bóng đá thế giới.

Một năm thành công của bóng đá Việt Nam về thành tích tập thể cũng như cá nhân.

Huỳnh Như đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Những ngày vừa qua, người hâm mộ bóng đá nước nhà không khỏi vui mừng, tự hào khi 2 ngôi sao của bóng đá Việt Nam đã lần lượt tỏa sáng nơi trời Âu, điều mà ít các cầu thủ xuất ngoại trước đó làm được.

Sau những trận đấu ngồi dự bị hay chịu cảnh ảm đạm nơi trời Tây, Quang Hải và Huỳnh Như đã toả sáng khi ghi được những bàn thắng quan trọng. Những pha lập công này không chỉ giúp các CLB chủ quản của 2 ngôi sao Việt Nam có điểm mà còn đưa Quang Hải và Huỳnh Như đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam là những cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại châu Âu.

Đặc biệt với màn trình diễn xuất sắc, Huỳnh Như đã ghi không chỉ một bàn thắng mà đã lập cú đúp cùng 1 kiến tạo, qua đó giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Tỏa sáng như Huỳnh Như: Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và tinh thần dũng cảm của "người mở đường" - Ảnh 1.

Huỳnh Như lựa chọn một CLB trung bình ở châu Âu, nhưng cô tin rằng lựa chọn này sẽ giúp họ có nhiều cơ hội ra sân thi đấu và khẳng định giá trị của mình...

Danh hiệu cá nhân này giúp Huỳnh Như trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam (tính cả nam lẫn nữ) in dấu giày vào 3 bàn thắng trở lên và đoạt danh hiệu xuất sắc nhất trong một trận đấu ở khuôn khổ châu Âu. Đây là vinh dự đặc biệt với một cầu thủ Việt Nam, bởi ngay cả cầu thủ ở cấp độ châu Á cũng không dễ dàng nhận được.

Nhưng điều quan trọng hơn cả chính là việc tỏa sáng trong trận đấu vừa qua sẽ giúp Huỳnh Như ghi điểm trong mắt HLV Daniel Pachedo. Cô có thể được sử dụng thường xuyên hơn trong chặng đường tiếp theo của mùa giải. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa, cô sẽ cùng đồng đội tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh World Cup nữ 2023 nên những gì đội trưởng tuyển nữ Việt Nam học hỏi được trong thời gian này là vô cùng quý báu.

Từng từ chối xuất ngoại vì giấc mơ World Cup, nguyện dành cả đời tô đẹp cho quê hương

Huỳnh Như bộc lộ năng khiếu bóng đá từ rất sớm, nhưng mãi đến năm 16 tuổi, cô mới chuyên tâm theo nghiệp quần đùi áo số tại CLB bóng đá nữ Trà Vinh. Thế nhưng ước mơ bóng đá của Huỳnh Như tưởng chừng khép lại khi Trà Vinh quyết định giải thể bóng đá nữ vì hết kinh phí. Với một người hàng ngày đạp xe hơn 20km đến sân tập để nuôi dưỡng ước mơ như Huỳnh Như, đó là thực tế rất phũ phàng. Cô đứng trước lựa chọn phải bỏ ngang bóng đá, hoặc chuyển sang chơi môn thể thao khác.

Nhận thấy tài năng hiếm có của cô học trò, một người thầy đã giới thiệu cô lên TPHCM tập luyện. Tại đây, Huỳnh Như cũng trải qua không ít khó khăn, đặc biệt về vấn đề kinh tế. Thế nhưng may mắn sau lưng cô gái trẻ luôn có hậu phương vững chắc là gia đình. Cô lựa chọn đương đầu vượt qua tất cả và dường như khoảng thời gian đó cũng đã hun đúc trong cô gái trẻ sự mạnh mẽ, quyết tâm và kiên định hơn trên con đường đầy khó khăn này. 

Tỏa sáng như Huỳnh Như: Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và quả ngọt cho tinh thần dũng cảm của "người mở đường" - Ảnh 3.

Tấm vé vớt năm ấy đã mang đến cho bóng đá Việt Nam một nhân tài.

Cuối cùng, với tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ và tình yêu dành cho bóng đá, cô gái ấy cũng được đền đáp xứng đáng. Sau 15 năm theo nghiệp quần đùi áo số, cô gái từng suýt phải từ bỏ ước mơ trở thành cầu thủ thành công nhất của bóng đá nữ Việt Nam với 4 lần nhận Quả bóng vàng các năm 2016, 2019, 2020, 2021. Đến nay, Huỳnh Như đã ghi 50 bàn thắng trong 56 trận khoác áo tuyển Việt Nam. Cô đã cùng đội đoạt tất cả danh hiệu cao quý nhất ở khu vực với 2 lần đoạt huy chương vàng SEA Games, 1 lần vô địch AFF Cup.

Đối với nhiều đồng nghiệp nữ, thành tích này có thể đã khiến họ hài lòng. Thế nhưng đối với Huỳnh Như đây chưa phải là điểm dừng dù lúc này cô đã bước sang tuổi "băm". Bởi với cô ngoài tình yêu với trái bóng còn là mong muốn được cống hiến cho thể thao nước nhà. 

Tỏa sáng như Huỳnh Như: Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và quả ngọt cho tinh thần dũng cảm của "người mở đường" - Ảnh 4.

15 năm mệt mài với tình yêu trái bóng... tất cả đều được đền đáp xứng đáng...

Cô từng chia sẻ với VTC: “Huỳnh Như sẽ dành cả cuộc đời này để tô đẹp cho quê hương!...". Dù cho “Khoảng cách của bóng đá đá nữ Việt Nam với các cường quốc bóng đá thế giới vẫn còn rất lớn..." thế nhưng cô và đồng nghiệp "vẫn luôn nỗ lực trong thi đấu để khẳng định màu cờ sắc áo Việt Nam trên đấu trường thế giới".

Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Huỳnh Như và các đồng đội đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm vé tham dự World Cup nữ 2023. 

Tỏa sáng như Huỳnh Như: Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và quả ngọt cho tinh thần dũng cảm của "người mở đường" - Ảnh 5.

Với 4 quả bóng vàng và những danh hiệu cao quý nhất cùng đội tuyển cấp khu vực, thế nhưng với cô đây chưa phải là điểm dừng...

Thế nhưng ít ai biết rằng, trước khi cùng đồng đội làm nên điều kỳ diệu đó, Huỳnh Như cùng Phạm Hải Yến và Tuyết Dung đã từng từ chối cơ hội "xuất ngoại". Ngoài lý do dịch bệnh, cô cùng đồng nghiệp đã gạt cơ hội sang Châu Âu vì một lý do hết sức "đặc biệt". 

Năm 2021 là thời điểm quyết định các tấm vé tham dự World Cup nữ 2023, cô và các đồng đội dồn lực, tập trung hết sức vào mục tiêu lớn cùng tuyển nữ Việt Nam là giành vé dự World Cup và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở SEA Games trên sân nhà. 

Để có thể quyết định như vậy, Huỳnh Như đã phải suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều nhưng chắc chắn Huỳnh Như chưa bao giờ hối hận với những quyết định của mình bởi với cô, "mong muốn ngày càng cố gắng cống hiến cho CLB TP.HCM và đội tuyển nữ Việt Nam, càng nhiều càng tốt".

Và giờ đây, ở tuổi 31 khi đã có tất cả những danh hiệu cao quý nhất cũng như cơ hội được học tập, thi đấu ở môi trường tốt hơn, Huỳnh Như vẫn giữ được sự nhiệt thành thủa ban đầu, vẫn miệt mài cố gắng cho bóng đá nước nhà, để giấc mơ "tô đẹp quê hương" ngày càng rực rỡ. 

Tỏa sáng như Huỳnh Như: Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và quả ngọt cho tinh thần dũng cảm của "người mở đường" - Ảnh 6.

Bởi World Cup 2023 đang chờ đón đầu tàu của bóng đá nữ Việt Nam.

Lòng dũng cảm của "người mở đường"

Câu chuyện xuất ngoại thi đấu đã không còn quá xa lạ với bóng đá nước nhà. Tuy nhiên không phải cầu thủ nào cũng đạt được thành công khi thi đấu tại nước ngoài. Nhưng không thể phủ nhận đó là cơ hội tốt để cầu thủ nâng cao năng lực, trình độ khi được cọ xát với những đồng nghiệp ở đẳng cấp cao hơn.

Năm 2022, làng bóng đá nước nhà vui mừng đón tin vui khi có 2 cầu thủ có cơ hội thi đấu tại Châu Âu. Từ trước đến nay chưa phải chưa từng có cầu thủ ký hợp đồng với các CLB châu Âu nhưng gần như họ không có cơ hội ra sân thi đấu. Dù là những người xuất sắc nhất ở cấp độ quốc gia, những cầu thủ thuộc lứa "bóng đá xuất khẩu" trước đây là bạn thân của băng ghế dự bị, họ chỉ được hưởng "bầu không khí bóng đá đỉnh cao" theo đúng nghĩa đen mà thôi.

Bởi thế, khi Quang Hải, rồi Huỳnh Như lần lượt ký hợp đồng với các CLB Châu Âu, người hâm mộ mừng đấy, nhưng họ vẫn hoài nghi về khả năng tỏa sáng của hai "quả bóng vàng".

Tỏa sáng như Huỳnh Như: Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và tinh thần dũng cảm của "người mở đường" - Ảnh 2.

Huỳnh Như trở thành nữ cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ghi bàn và đoạt danh hiệu xuất sắc nhất trong một trận đấu ở khuôn khổ châu Âu...

Điều khác biệt nhất của Hải và Như là họ đã rất nghiêm túc trong việc chọn bến đỗ. PAU FC hay Lank Vilaverdense đều là những đội bóng không mấy tên tuổi. Nếu không muốn tiếp tục làm bạn với băng ghế dự bị như những đàn anh đi trước, họ phải ở những tập thể vừa vặn với mình, và chăm chỉ chờ đợi cơ hội để tỏa sáng.

Thực tế đã chứng minh, lựa chọn của Hải và Như là đúng đắn.

Đối với Huỳnh Như, phải đến vòng 6 của giải đấu, cô gái vàng của bóng đá Việt Nam mới được Lank Vilaverdense điền tên vào đội hình xuất phát. Và chỉ cần có thế, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đã tận dụng cơ hội này một cách không thể tốt hơn nữa, qua đó tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình.

Tỏa sáng như Huỳnh Như: Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và quả ngọt cho tinh thần dũng cảm của "người mở đường" - Ảnh 4.

Dù con đường chơi bóng tại châu Âu còn rất gập ghềnh nhưng sẽ là động lực để cô gái vàng của tuyển Việt Nam phấn đấu thay vì tự hài lòng với chính mình sau những gì vừa làm được.

Chăm chỉ, nỗ lực không biết mệt mỏi và tận dụng triệt để mỗi giây được ra sân đã đem lại quả ngọt. Quang Hải, Huỳnh Như là 2 cầu thủ Việt đầu tiên ghi bàn tại một giải đấu ở Châu Âu. "Ngôi đền của những huyền thoại" gọi tên 2 người - một cột mốc quan trọng trong lịch sử bóng đá nước nhà mà người ta sẽ còn nhắc lại mãi về sau.

Tỏa sáng như Huỳnh Như: Đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và quả ngọt cho tinh thần dũng cảm của "người mở đường" - Ảnh 5.

Với những bàn thắng đầu tiên tại châu Âu, coi như lời khẳng định của Quang Hải và Huỳnh Như để người hâm mộ tiếp tục đồng hành họ, cùng hy vọng sẽ thành công hơn và giúp bóng đá Việt Nam rạng danh trên đấu trường quốc tế.

Và dù công cuộc "xuất ngoại" của Quang Hải, Huỳnh Như, dù thành công hay chưa, họ đều xứng đáng được xem là những người mở đường đúng nghĩa cho bóng đá Việt Nam đến "vùng đất mới". 

Bởi, sự lựa chọn của Quang Hải và Huỳnh Như đã mở ra một cánh cửa mới đầy thú vị cho các đồng nghiệp khác, đặc biệt là các cầu thủ nữ, để họ mạnh dạn hơn, dám trải nghiệm những điều mới mẻ cũng như sẵn sàng tiếp thu trình độ, văn hóa ngoài biên giới quốc gia. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng Huỳnh Như, Quang Hải sẽ tiếp tục ghi điểm với ban huấn luyện CLB để giành suất đá chính, đồng thời cống hiến những điều học hỏi được cho bóng đá nước nhà. 

Bởi, khi còn trẻ, giấc mơ của họ là được khoác áo đội tuyển quốc gia. Và giờ, khi đã có tất cả vinh quang mà bao đồng nghiệp mong muốn, giấc mơ của họ là đưa bóng đá Việt Nam ra thế giới.

NỔI BẬT TRANG CHỦ