• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tử hình đối với kẻ “chia tay đòi quà”

Pháp luật 30/10/2018 15:44

(Tổ Quốc) - Ra tay tước đoạt mạng sống của chính người yêu, đồng thời cướp tài sản sau khi gây án, đối tượng này đã phải đối diện với bản án cao nhất - tử hình.

Tử hình đối với kẻ “chia tay đòi quà” - Ảnh 1.

Tôn Thất Đông Dương

Đối tượng "chia tay đòi quà" trong vụ án mạng này là Tôn Thất Đông Dương (31 tuổi, quê Kiên Giang).

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu năm 2015 Tôn Thất Đông Dương có quen biết và phát sinh quan hệ tình cảm với chị Ngô Thị L. (ngụ xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Sau một thời gian yêu nhau, đến ngày 12/3 chị L. chủ đồng nói lời chia tay với Tôn Thất Đông Dương.

Nhận được lời đề nghị chia tay của bạn gái, Tôn Thất Đông Dương đã lên kế hoạch "chia tay đòi quà".

Để thực hiện kế hoạch này, Tôn Thất Đông Dương đã đến phòng trọ của bạn gái nói chuyện, sau đó dùng dây điện siết cổ khiến bạn gái tử vong.

Ngay sau khi ra tay tước đoạt mạng sống của chính người mình yêu, Tôn Thất Đông Dương đã đi nhiều tài sản của nạn nhân rồi lẩn trốn về về Kiên Giang.

Đến ngày 22/3, Tôn Thất Đông Dương bị công an Đồng Nai bắt giữ về quy án.

Ngày 30/10, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động tại UBND xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Đông Dương với mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Có mặt tại phiên tòa, đông đảo người dân đều đồng tình với bản án này dành cho thủ phạm. Đây thực sự là một bài học dành cho những nam, nữ thanh niên trong chuyện tình cảm nam, nữ./.

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ