• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tư vấn ngành nghề cho học sinh cuối cấp thông qua "Chuyến xe truyền cảm hứng"

Giáo dục 14/01/2019 17:10

(Tổ Quốc) - Trước thềm kỳ thi THPT và Đai học 2019, trường THPT Mai Thúc Loan (Hà Tĩnh) tổ chức ngày hội tư vấn chọn ngành nghề nhằm giúp học sinh có được sự lựa chọn tốt cho tương lai.

Đây là một trong những chương trình thường niên được trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) tổ chức từ năm 2010 với sự góp mặt của những cựu học sinh đã theo học tại trường nhằm mục đích giúp các học sinh định hướng được các ngành học trong thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học năm 2019 đã cận kề.

Trong năm 2019, Bộ GD&ĐT đã công bố những thay đổi quan trọng của kỳ thi THPT 2019 về công tác đề thi; công tác coi thi; công tác chấm thi; công bố kết quả thi và phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tập huấn nghiệp vụ. 

Tư vấn ngành nghề cho học sinh cuối cấp thông qua Chuyến xe truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Ngày hội tư vấn định hướng ngành nghề cho các em học sinh cuối cấp

Trong đó, đáng chú ý nhất là thay đổi về công bố kết quả thi và phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia. Cụ thể, Bộ GD&ĐT công bố công khai, rộng rãi thông tin tổng hợp phân tích kết quả thi trước khi công bố kết quả thi.

Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Dự kiến, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm 70% điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia dùng để xét tốt nghiệp THPT + 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Bên cạnh đó, những quy định này cũng sẽ giúp tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh ĐH, CĐ. Các trường sẽ chủ động xây dựng và công bố đề án tuyển sinh đảm bảo nguyên tắc tự chủ. Theo đó, ngoài phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia làm cơ sở tuyển sinh, có thể sử dụng các phương thức khác để tuyển sinh. Những quy định này sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định chọn ngành nghề của học sinh cuối cấp.

Theo khảo sát trên 459 em học sinh khối lớp 12 của trường THPT Mai Thúc Loan, hai ngành học Y dược và nhóm ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng nhận được nhiều sự quan tâm nhất với tỷ lệ 26,7%. Trong khi đó, các nhóm ngành Du lịch, Công nghệ thông tin, Đồ họa... dừng ở mức 13,7%. Các nhóm ngành Xã hội, Báo chí, Công an... chỉ nhận được sự quan tâm của 6,7% học sinh. 

Đáng chú ý, số lượng học sinh lựa chọn phương án đi du học hoặc xuất khẩu lao động chiếm đến 20% lựa chọn. Theo BTC lí giải, do phần đông học sinh theo học các lớp chọn thuộc khối A, B, C, D còn một số ít theo học các lớp thường nên có một số ít lựa chọn phương án du học, xuất khẩu lao động hoặc ngành nghề khác thay vì chọn thi vào đại học.

Tư vấn ngành nghề cho học sinh cuối cấp thông qua Chuyến xe truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Một học sinh khối 12 - trường THPT Mai Thúc Loan cho biết: "Em rất háo hức chờ đợi chương trình sắp tới. Thực sự, với những học sinh khối 12 như chúng em, việc chọn trường chọn ngành và môi trường học tập sau đại học lúc này là cực kỳ quan trọng. Tất nhiên, chúng em vẫn được thầy cô và gia đình định hướng nhưng chính các anh chị cựu học sinh là những người đã và đang trải nghiệm cuộc sống tự lập sau khi tốt nghiệp cấp III, nên sự chia sẻ của các anh chị với chúng em lúc này là rất cần thiết. Em cũng đã chuẩn bị khá nhiều câu hỏi để được các anh chị tư vấn. Em mong rằng, sau chương trình này, em cùng các bạn khối 12 sẽ có một định hướng tốt nhất cũng như một hành trang vững chãi để sẵn sàng đối mặt với bước ngoặt mới của cuộc đời học sinh".

Không những thế, chương trình được ví như một "Chuyến xe truyền cảm hứng", là dịp để các thế hệ học trò hội ngộ tiếp lửa cho nhau, là lời tri ân với "những người lái đò" qua năm tháng, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" "Tôn sư trọng đạo" của hội cựu học sinh nhà trường.

Bên cạnh những công việc khảo sát, tư vấn ngành nghề, BTC chương trình cũng giành thời gian giải đáp cũng thắc mắc của học sinh bày tỏ lo ngại về vấn đề xin việc làm sau khi tốt nghiệp ở một số ngành học xã hội. Chương trình "Mai Thúc Loan ơi chúng tôi đã về" sẽ diễn ra vào ngày 27 tết âm lịch, tức ngày 1/2/2019.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ