• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuấn Anh: "Thắng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy là rất khó"

Thể thao 05/06/2020 17:02

(Tổ Quốc) - Phát biểu trước cuộc đối đầu với Hà Nội FC, tiền vệ Tuấn Anh khẳng định, rất khó đánh bại đối thủ trên sân Hàng Đẫy.

Phát biểu với giới truyền thông trước trận đấu gặp CLB Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2020, HLV trưởng CLB HAGL Lee Tae-hoon cho biết, HAGL sẽ có được lực lượng nhân sự đầy đủ trong trận đấu này.

"Tất cả cầu thủ đánh giá trận đấu rất quan trọng và đều có sự chuẩn bị tốt. Các trường hợp của Văn Toàn, Damir Memovi đều đã bình phục tốt. Những trường hợp đau nhẹ ở trận trước như Văn Thanh, Phan Thanh Hậu đều đã sẵn sàng để thi đấu cho trận ngày mai" - HLV Lee Tae-hoon nói.

Tuấn Anh: "Thắng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy là rất khó" - Ảnh 1.

Tuấn Anh: "Thắng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy là rất khó"

Chia sẻ thêm về trận thua trước CLB Dược Nam Hà Nam Định tại vòng 1 Cup Quốc gia 2020, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng, lí do lớn nhất khiến HAGL phải nhận thất bại là tinh thần. Về mặt này, Nam Định tốt hơn so với CLB HAGL. Bên cạnh đó, trong thời gian nghỉ do dịch Covid-19, cầu thủ HAGL đã mất cảm giác thi đấu khá nhiều. Xung quanh đội cũng không có CLB nào đủ đẳng cấp để cọ xát luyện tập.

"Có nhiều lí do ở trận thua này nhưng chúng tôi đã khắc phục. Toàn đội đã sốc lại tinh thần chuẩn bị cho trận mai" - HLV Lee Tae-hoon khẳng định.

Về phần mình, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng nhấn mạnh, thất bại trước CLB Nam Định là do thua về yếu tố tâm lý. Sau trận thua, toàn đội đã rút ra kinh nghiệm, cải thiện để cố gắng hơn những trận tiếp theo.

Đánh giá vế đối thủ CLB Hà Nội FC trong trận đấu tới, tiền vệ Tuấn Anh cho rằng, không chỉ riêng HAGL mà các đội khách khi gặp Hà Nội thì đều khó khăn vì trình độ chơi bóng của đội bóng thủ đô rất tốt. Sân bãi lại phù hợp với lối chơi này.

"Đối mặt với đội bóng có trình độ như vậy thì đội nào cũng gặp khó khăn. Không dễ để đánh bại đội Hà Nội trên sân Hàng Đẫy" - Tuấn Anh khẳng định.

Bên cạnh đó, Tuấn Anh cũng đánh giá cao đồng nghiệp bên phía đối thủ là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: "Danh hiệu Qủa bóng Vàng của Hùng Dũng là xứng đáng, ai cũng nhìn thấy sự nỗ lực của anh ấy trong thời gian dài. Ai thân quen cũng thấy lối sống, sinh hoạt của anh ấy rất chuyên nghiệp. Anh ấy khiến cho cầu thủ khác phải nhìn vào và học hỏi theo. Đối với lối chơi của Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng rất quan trọng. Nhưng Hà Nội không chỉ có Dũng mà có nhiều người khác có thể gây đột biến như Quang Hải, Văn Quyết, Omar…".

Theo HLV Lee Tae-hoon, ở trận tới đây, đội bóng phố Núi đặt mục tiêu thắng hòa có ít nhất một trận hòa. Với mùa giải V-League 2020 tới đây, ông cùng các học trò đặt mục tiêu đầu tiên là vào nhóm A.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ