• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuổi trẻ Quảng Bình cần nhiều mô hình phát triển du lịch có những bản sắc riêng

Thời sự 15/09/2022 20:41

(Tổ Quốc) - Ngày 15/9, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình), Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian qua, từ những cuộc vận động "Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Quảng Bình thời kỳ mới", chương trình truyền thông "Thanh niên Quảng Bình – khát vọng tiên phong"; các hoạt động tuyên dương, như "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện"... cho thấy Tỉnh đoàn Quảng Bình đã có những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có bản sắc riêng của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ Quảng Bình cần nhiều mô hình phát triển du lịch có những bản sắc riêng - Ảnh 1.

Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình tặng cơ lưu niệm cho BCH Tỉnh đoàn Quảng Bình nhiệm kỳ mới 2022-2027

"Tuổi trẻ Quảng Bình đã tiếp nối truyền thống anh hùng, nhân nghĩa, ý chí, khát vọng vượt lên khó khăn của con người vùng đất "gió Lào, cát trắng", luôn có mặt, đi đầu, là những nhân tố quan trọng trong việc khắc phục hậu quả của đợt mưa bão lịch sử cuối năm 2020; phòng, chống dịch bệnh Covid-19"…

Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình.

Đơn cử trong đợt bão lụt năm 2020 và các đợt dịch Covid-19, tuổi trẻ Quảng Bình đã nêu cao tinh thần tình nguyện, xung kích trong ứng cứu, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân khai báo y tế trực tuyến, tiêm chủng vắc xin.... tổ chức chương trình "Triệu túi an sinh"; "San sẻ yêu thương - vượt qua đại dịch" "Cháo canh Quảng Bình - Bữa sáng nghĩa tình" …

Với gần 11.000 công trình thanh niên, trong đó có nhiều công trình tiêu biểu, như: "Ánh sáng vùng biên", "Trường đẹp cho em", "Sân chơi thiếu nhi"… xung kích, thực hiện tốt Đề án "Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản Ka Ai (xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá).

Tuổi trẻ Quảng Bình cần nhiều mô hình phát triển du lịch có những bản sắc riêng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn tuổi trẻ Quảng Bình có những mô hình sáng tạo, độc đáo để phát triển du lịch

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng, những hoạt động của tuổi trẻ Quảng Bình đã có những bản sắc riêng tạo nên những ấn tượng. Tuy nhiên, tuổi trẻ Quảng Bình cũng cần phải đồng hành cùng phát triển du lịch. 

Đây là một giải pháp cụ thể để thanh niên tham gia sâu vào việc xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Bình, quảng bá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương

"Cần khơi dậy, cổ vũ những khát vọng, những hành động đẹp, thói quen tốt trong thanh niên, hướng đến xây dựng văn hóa và con người Quảng Bình nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có niềm tin sâu sắc, kiên định phát huy cao độ tinh thần tự nguyện, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong mọi mặt đời sống, đặc biệt, khơi dậy sức trẻ tham gia các vấn đề trọng điểm của địa phương"… Ông Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

Tuổi trẻ Quảng Bình cần nhiều mô hình phát triển du lịch có những bản sắc riêng - Ảnh 4.

Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027

Có thể khẳng định rằng, tuổi trẻ Quảng Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để đạt kết quả khá toàn diện. Tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện còn tỏa sáng trong công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng hành phát triển du lịch… Đại hội đã mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh đoàn Quảng Bình sẽ có những hoạt động thiết thực, những mô hình hay được triển khai nhằm góp phần xây dựng Quảng Bình ngày càng phát triển.

Sáng 15/9, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 41 đồng chí đã ra mắt Đại hội. Ông Đặng Đại Bàng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình cùng các ông Trần Khánh Cường, Đinh Trung Hiếu và Lê Thị Ngọc Hà tái cử Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ