• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển Curacao "đối đầu" với đội tuyển Việt Nam tại King's Cup có GDP cao ngất ngưởng, ẩm thực phong phú

Kinh tế 07/06/2019 15:41

(Tổ Quốc) - Curacao là quốc gia mà nhiều người lần đầu nghe đến nhưng được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá là nền kinh tế có thu nhập cao. Đất nước này hiện xếp thứ 46 thế giới về GDP bình quân đầu người.

Tuyển Curacao đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại Kings Cup có GDP cao ngất ngưởng, ẩm thực phong phú - Ảnh 1.

(Nguồn: Vietnamfinance)

Sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan tối 5/6, tuyển Việt Nam sẽ tham dự trận chung kết King's Cup 2019 và đối đầu với Curacao.

Quốc đảo này nằm ở phía Nam khu vực Caribe, gần bờ biển Venezuela, có diện tích 444km2. Hòn đảo có diện tích 444 km2 này là một quốc gia phụ thuộc, nằm trong Vương quốc Hà Lan.

Theo dữ liệu thống kê năm 2019 của Liên Hợp Quốc, dân số Curacao hiện có khoảng 160.000 người, trong đó 89% người dân sống ở thành thị. Đất nước này hiện xếp thứ 46 thế giới về GDP bình quân đầu người, khoảng 35.000 USD. Đây là mức cao so với thế giới.

Theo thông tin từ Zing.vn, phần lớn GDP của Curacao đến từ ngành dịch vụ, bao gồm du lịch, lọc dầu, thương mại, tài chính và giao thông vận tải. Quốc gia này có cơ sở hạ tầng phát triển tốt so với khu vực và có rất nhiều bãi biển du lịch. Lượng khách du lịch tới đây hàng năm khá đông.

Đất nước này cũng đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế nhờ vị trí chiến lược, chính trị ổn định và hệ thống cảng biển tự nhiên sâu. Hệ thống cảng ở Curacao đón hơn 1.300 chuyến tàu mỗi năm với hơn 20 tuyến đường biển.

Nơi đây cũng hội tụ nhiều nền văn hóa và có nền ẩm thực phong phú. Món ăn đặc trưng của Curacao là keshi yena - phô mai nhồi thịt (thường là thịt gà), ô liu, nụ bạch hoa, hành tây và mận khô...

Tuyển Curacao đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại Kings Cup có GDP cao ngất ngưởng, ẩm thực phong phú - Ảnh 2.

(Nguồn: Vietnamfinance)

Khách du lịch tới đây có cơ hội trải nghiệm các món ăn có hương vị Tây Ban Nha, Hà Lan, Arawak tại phiên chợ có tên là Plasa Bieu. Plasa Bieu được miêu tả là nơi mà những người phụ nữ Curacao với sở trường nấu các món ăn truyền thống suốt cả ngày.

Về đội bóng sẽ "đối đầu" với tuyển Việt Nam vào ngày mai (8/6) tại Thái Lan, HLV Park Hang-seo bảy tỏ sự bất ngờ sau khi quan sát tận mắt đội tuyển Curacao. Ông cho rằng, đội tuyển Việt Nam từng đấu với những đội tuyển châu Á có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu và nghĩ tuyển Curacao cũng sẽ như thế. Nhưng khi quan sát tận mắt thì ông đã bất ngờ.

Ông Park nhận định, các cầu thủ Curacao không chỉ có thể hình tốt mà những kỹ năng của họ là đậm chất bóng đá châu Âu.



Hà Giang (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ