• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2020

Giáo dục 10/11/2020 17:07

(Tổ Quốc) -Sáng 10/11, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô năm 2020.

Tham dự buổi Lễ có ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GDĐT; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đại diện các Cục, Vụ chức năng của Bộ GDĐT…

Tuyên dương các nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của Thủ đô năm 2020 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho phòng giáo dục và đào tạo 8 quận, huyện.

Tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã điểm lại những thành tích, kết quả của ngành Giáo dục Thủ đô trong năm học 2019-2020, một năm học đặc biệt diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho hơn 2 triệu học sinh các cấp học trên toàn Thành phố.

Năm học 2019-2020, nhiều tập thể, cá nhân ngành GDĐT Hà Nội đã vinh dự được Bộ GDĐT, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND Thành phố tặng Cờ Thi đua và Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Trong đó, 5 đơn vị được Bộ GDĐT tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc, 74 tập thể và 148 cá nhân được Bộ GDĐT tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt.

96 đơn vị tiêu biểu trong toàn Ngành được UBND Thành phố tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua; 404 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 91 tập thể và 235 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND Thành phố; 1 nhà giáo được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú; 24 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố; 51 cá nhân đạt danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp Thành phố.

Đặc biệt, có 33 nhà giáo có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp phát triển GDĐT Thủ đô đã được Hội đồng cấp Bộ thông qua trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020; 51 tập thể và 33 cá nhân được đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ.

Ông Phạm Xuân Tiến nhấn mạnh, đây thực sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa đầy sắc màu của phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành Giáo dục.

Tuyên dương các nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của Thủ đô năm 2020 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ trao Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các đơn vị.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao Cờ Thi đua của Thành phố Hà Nội cho phòng GDĐT của 8 quận, huyện: Hoàn Kiếm, Long Biên, Cầu Giấy, Gia Lâm, Đan Phượng, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm.

Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GDĐT trao Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 5 tập thể tiêu biểu: Trường Mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm), Trường TH Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình), trường THPT Nguyễn Siêu, Phòng GDĐT huyện Thanh Trì.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý trao Cờ Thi đua của Thành phố cho 13 đơn vị trực thuộc Sở. Cũng tại buổi Lễ, lãnh đạo Sở GDĐT đã tặng Giấy khen cho 40 nhà giáo đoạt giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" năm học 2019-2020.

Tuyên dương các nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của Thủ đô năm 2020 - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý trao Cờ Thi đua của Thành phố

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý nhiệt liệt chúc mừng và dành những tình cảm trân trọng nhất cảm ơn những đóng góp của các thầy giáo, cô giáo vì sự nghiệp giáo dục, vì sự nghiệp "trồng người" của ngành giáo dục trong thời gian qua và trong năm học tới.

Phó Chủ tịch bày tỏ mong muốn, "dẫu còn nhiều khó khăn, nhiều công việc bộn bề phía trước nhưng bằng tình cảm, trách nhiệm và lương tâm, các thầy giáo, cô giáo và các nhà quản lý giáo dục hãy nối tiếp và phát huy truyền thống hơn 60 năm của ngành GDĐT Thủ đô, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó."

Phó Chủ tịch cũng khẳng định, "Đảng bộ và chính quyền thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, có những chính sách đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của sự nghiệp GDĐT Thủ đô."

Tuyên dương các nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của Thủ đô năm 2020 - Ảnh 4.

Lãnh đạo Sở GDĐT đã tặng Giấy khen cho 40 nhà giáo đoạt giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" năm học 2019-2020

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ