• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển Indonesia gặp khó trước AFF Cup

Thể thao 15/11/2022 11:52

(Tổ Quốc) - Đây là lúc mà tuyển Indonesia đang gặp khó khăn xuất phát từ việc HLV trưởng Shin Tae-yong phải kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn đội U20.

Theo tờ Bola (Indonesia), ĐTQG Indonesia đang gặp khó trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm nay. Lý do là bởi HLV Shin Tae-yong đang bận tập trung dẫn dắt đội U20 Indonesia sang du đấu tại châu Âu để chuẩn bị cho 2 giải lớn vào năm sau là VCK U20 châu Á và VCK U20 World Cup.

Tờ báo xứ Vạn đảo cho hay, hiện ĐTQG Indonesia vẫn chưa nhận được sự chỉ đạo từ HLV Shin Tae-yong cho dù đây là thời điểm mà ĐTQG cần phải xác định đội hình sơ bộ tham dự AFF Cup 2022 và lên kế hoạch để đá giao hữu trước giải.

Hạn chót để các đội tuyển gửi danh sách sơ bộ lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) là ngày 20/11. Mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 70 cầu thủ nhưng đến nay, LĐBĐ Indonesia (PSSI) vẫn chưa thể xây dựng được bộ khung của danh sách này do HLV trưởng Shin Tae-yong bận dẫn U20 sang châu Âu tập huấn.

Hiện HLV Shin vừa kết thúc chuyến tập huấn cùng đội U20 ở Thổ Nhĩ Kỳ và lên đường sang Tây Ban Nha. Tại Tây Ban Nha, U20 Indonesia sẽ tham dự sự kiện "MUndialito", được ví là "World Cup thu nhỏ" dành cho lứa U20. Đó cũng là giải đấu mà thầy trò HLV Shin Tae-yong đối đầu 2 đội rất mạnh là U20 Pháp và U20 Slovakia.

Tuyển Indonesia gặp khó trước AFF Cup vì HLV mải dự “World Cup thu nhỏ” - Ảnh 1.

ĐTQG Indonesia gặp khó khăn trước AFF Cup do HLV Shin Tae-yong đang bận dẫn đội U20 du đấu tại châu Âu.

Rõ ràng, HLV Shin Tae-yong đang phải đảm nhận quá nhiều công việc do kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn các đội tuyển trẻ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới những kế hoạch chuẩn bị của ĐTQG Indonesia trước thềm AFF Cup 2022. Trước đó, PSSI cho rằng đây là giải đấu mà tuyển Indonesia cần hướng tới mục tiêu giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo Bola, việc tìm những "quân xanh" để tuyển Indonesia đá giao hữu trước AFF Cup là rất quan trọng, trong bối cảnh mà nhiều cầu thủ đã không còn thi đấu kể từ sau vụ thảm kịch Kanjuruhan. Tuy nhiên đến nay, PSSI và HLV Shin Tae-yong vẫn chưa thể ngồi cùng nhau để xây dựng những phương án cụ thể.

Tờ Bola còn cho rằng ĐTQG Indonesia gặp thêm "tin xấu" do các đối thủ cạnh tranh như đội tuyển Thái Lan, Singapore, Malaysia hay Việt Nam đều đã có lịch thi đấu khởi động. Ngoài ra, PSSI cũng xác nhận rằng HLV Shin Tae-yong dự kiến sẽ vắng mặt trong đợt tập huấn sắp tới của ĐTQG tại Bali (Indonesia).

Với giải AFF Cup, tuyển Indonesia bị coi là "vua về nhì" do vẫn chưa từng một lần lên ngôi dù từng 6 lần lọt vào trận chung kết. Trong cả 6 lần đó, tuyển Indonesia đều thất bại và chỉ có thể xếp Á quân.

Tiểu Lâm Mộc

NỔI BẬT TRANG CHỦ