• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển Indonesia liệu có cơ sở để “làm điều không tưởng” trước Argentina?

Thể thao 08/06/2023 14:55

(Tổ Quốc) - Tờ báo Indonesia cho rằng đội nhà có 3 cơ sở chính để nuôi hy vọng tạo địa chấn trước nhà đương kim vô địch World Cup.

Vào ngày 19/6 tới, tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong sẽ có trận giao hữu gặp tuyển Argentina trên sân Bung Karno, Jakarta. Trận đấu này là sự kiện khá đặc biệt bởi đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển đang là đương kim vô địch World Cup thi đấu giao hữu với một đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Indonesia liệu có cơ sở để “làm điều không tưởng” trước Argentina? - Ảnh 1.

Xét tương quan lực lượng và đẳng cấp, chênh lệch giữa Argentina với Indonesia là cực lớn. Trong khi tuyển Argentina đang ngự trị ở ngôi vị số 1 trên BXH FIFA, vừa vô địch World Cup thì tuyển Indonesia chỉ đứng hạng 149 FIFA, chỉ được đánh giá là có trình độ trung bình ở châu Á.

Bất chấp khoảng cách lớn như vậy, trang Bola (Indonesia) vẫn cho rằng đội nhà có 3 cơ sở chính để "làm điều không tưởng", đó là ngăn Argentina giành chiến thắng ở Bung Karno.

Cơ sở đầu tiên được Bola nhắc tới đó là yếu tố tâm lý. Theo tờ báo này, chính sự chênh lệch quá lớn từ hai đội lại giúp các cầu thủ Indonesia thi đấu với tinh thần thoải mái nhất, thậm chí là chơi quyết tâm với hơn 100% khả năng của mình.

Đá với Argentina, Pratama Arhan và các đồng đội có thể phát huy hết khả năng của mình mà không sợ thua cuộc bởi nếu thua, tuyển Indonesia cũng chỉ bị trừ 0,45 điểm trên BXH FIFA. Ngoài ra, tuyển Indonesia cũng có thể chơi nỗ lực hơn khi nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 6 vạn khán giả tại Bung Karno khi đội nhà được chạm trán với nhà đương kim vô địch thế giới.

Tuyển Indonesia liệu có cơ sở để “làm điều không tưởng” trước Argentina? - Ảnh 2.

Bola cho rằng tâm lý thoải mái sẽ giúp tuyển Indonesia chơi tốt hơn khi đối đầu Argentina.

Yếu tố thứ hai theo Bola, đó là kỷ lục đặc biệt của HLV trưởng Shin Tae-yong. Hiện tuyển Indonesia vẫn duy trì thành tích thi đấu bất bại trên sân nhà dưới thời HLV người Hàn Quốc. Trong số 11 trận đã đấu ở sân nhà thời HLV Shin, tuyển Indonesia vẫn chưa thua trận nào, trong đó gồm 6 chiến thắng và 4 trận hòa.

Ngoài ra, HLV Shin Tae-yong cũng từng có thành tích đặc biệt khi tham dự World Cup. Vào năm 2018, ông dẫn tuyển Hàn Quốc tạo địa chấn với việc đánh bại Đức 2-0 ở vòng bảng. Thời điểm đó, tuyển Đức vẫn là đương kim vô địch của World Cup nhưng trận thua trước Hàn Quốc đã khiến họ lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng World Cup sau 80 năm.

Tuyển Indonesia liệu có cơ sở để “làm điều không tưởng” trước Argentina? - Ảnh 3.

HLV Shin từng dẫn tuyển Hàn Quốc đánh bại ĐKVĐ World Cup - tuyển Đức ở World Cup 2018.

Yếu tố thứ ba được Bola đề cập tới mang tính bất ngờ cao hơn, đó là… khả năng ném biên của các cầu thủ đội nhà.

Theo Bola, tuyển Argentina sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới, trong đó có Messi với khả năng kiểm soát bóng siêu hạng. Khi đó, tuyển Indonesia ngoài việc phải tập trung 100% trong suốt trận đấu còn cận tận dụng các pha ném biên để tạo sự khác biệt.

Đây là "vũ khí" mà lứa U22 Indonesia từng triển khai khá tốt ở SEA Games 32 và Bola hy vọng ĐTQG Indonesia cũng tận dụng phương án này khi thi đấu với Argentina, đặc biệt khi trong tay HLV Shin Tae-yong đang sở hữu khá nhiều cầu thủ có thể hình không hề thua kém thậm chí còn nhỉnh hơn các cầu thủ Argentina.

Tuyển Indonesia liệu có cơ sở để “làm điều không tưởng” trước Argentina? - Ảnh 4.

Bola cho rằng khả năng ném biên có thể trở thành "vũ khí" cho tuyển Indonesia khi đá với Argentina.

Về cơ bản, truyền thông Indonesia vẫn đang hy vọng đội nhà có thể tạo địa chấn trước Argentina. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự chênh lệch giữa hai đội, 3 yếu tố đề cập phía trên có thể vẫn là chưa đủ để thầy trò HLV Shin Tae-yong làm "điều không tưởng" trước Messi và các đồng đội.

Tiểu Lâm Mộc

NỔI BẬT TRANG CHỦ