• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên Quang bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Văn hoá 11/03/2020 16:41

(Tổ Quốc) - Tuyên Quang bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Bắc Giang tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020; Bắc Kạn trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp áo dài" là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Tuyên Quang bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Theo Báo cáo công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thời gian qua, Sở VHTTDL đã tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển sự nghiệp VHTTDL; Thường xuyên quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số; Hỗ trợ việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số thông qua việc thực hiện một số đề tài khoa học nghiên cứu bảo tồn, phát huy những di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số.

Chú trọng duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số như: Lễ hội Lồng Tông, thị trấn Na Hang, xã Đà Vị, xã Yên Hoa, xã Sơn Phú, xã Năng Khả (huyện Na Hang), xã Lăng Can, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình), xã Kim Bình, xã Phú Bình (huyện Chiêm Hóa); lễ hội Cầu May đình Hồng Thái, lễ hội Cầu Mùa đình Tân Trào; lễ hội đình Như Xuyên, xã Đồng Quý (huyện Sơn Dương);…Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên được đổi mới và nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, ngành thường xuyên quan tâm, hỗ trợ xây dựng tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, góp phần thúc đẩy môi trường sáng tạo và truyền bá nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tuyên Quang bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tuyên Quang

Việc tăng cường giao lưu văn hóa mang tính chất vùng miền được chú trọng, ngành đã tham mưu tổ chức thành công Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII, Liên hoan nghệ thuật Hát Then – Đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc,…

Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội,…

Bắc Giang: Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể - xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, quan tâm, thiết thực đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc; đồng thời tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ", các đơn vị trong Sở sẽ tiến hành tuyên truyền các khẩu hiệu chính bao gồm: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3!; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!; Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và các nội dung về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình…

Việc tuyên truyền sẽ được thực hiện qua các hình thức: Tuyên truyền trực quan (pa nô, băng rôn, khẩu hiệu); Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài); Tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao, triển lãm tranh, ảnh, sách nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Thời gian thực hiện từ ngày 13 đến hết ngày 31/3/2020.

Bắc Kạn trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp áo dài"

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Bắc Kạn, ngày 09/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn tổ chức trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp áo dài" trên Facebook.

Sau hơn 01 tháng phát động, Cuộc thi "Ảnh đẹp áo dài" đã thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia với hơn 300 tấm ảnh hợp lệ.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 01 giải phụ người mặc áo dài duyên dáng nhất.

Thông qua cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài trong đời sống xã hội; đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ