• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên Quang tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hoá 02/03/2020 16:26

(Tổ Quốc) - Tuyên Quang tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Quảng Ninh phát động cuộc thi sáng tác Tranh cổ động Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cao Bằng hưởng ứng hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" là những thông tin văn hóa đáng chú ý tại các tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Tuyên Quang đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TTg ngày 04/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ tỉnh đến cơ sở; nghiên cứu nhân rộng và duy trì các mô hình như: Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Mô hình Đội phản ứng nhanh và các mô hình khác về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Kịp thời tham mưu, đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình trong đó có phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức tổng kết, đánh giá "Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh, đề xuất nội dung, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo.

Tuyên Quang tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: vtv.vn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận thông tin và tư vấn hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em thông qua Tổng đài 111. Đẩy mạnh công tác bảo trợ xã hội cho nạn nhân bạo lực gia đình.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, tần suất truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là các điểm nóng về bạo lực gia đình…

Quảng Ninh phát động cuộc thi sáng tác Tranh cổ động Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, ngày 02/3, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Quảng Ninh tổ chức Phát động cuộc thi sáng tác Tranh cổ động Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cuộc phát động sáng tác Tranh cổ động diễn ra từ ngày 2/3/2020 đến ngày 10/4/2020. Thông qua các tác phẩm, cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời giúp nhân dân có nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phát huy sức mạnh toàn nhân dân trong tỉnh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển vững mạnh

Cao Bằng hưởng ứng hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam"

Báo Cao Bằng ngày 2/3 đưa tin, nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp của áo dài trong đời sống xã hội, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam".

Cụ thể, sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như: Tuyên truyền, phát động phụ nữ trong tỉnh thực hiện "Tuần lễ Áo dài Việt Nam", mặc áo dài từ ngày 2 - 8/3/2020 và từ ngày 12 - 20/10/2020; đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam" diễn ra vào ngày 6/3/2020 gắn với hoạt động kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); Khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc trang phục áo dài trong các hội nghị, sự kiện,…

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ