• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên Quang: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 01/07/2020 09:13

(Tổ Quốc) - Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Trong 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh Quảng Ninh phục vụ 56.548 lượt bạn đọc; Yên Bái tổ chức lớp tập huấn bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ dân tộc Phù Lá là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Tuyên Quang: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000 – 2020.

Hội nghị nhằm đánh giá khách quan, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 20 năm triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong những năm tiếp theo.

Đây cũng là dịp để tôn vinh, động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuyên Quang: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tuyên Quang

Đối với cấp huyện, căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế, UBND huyện, thành phố lựa chọn hình thức cho phù hợp trước ngày 30/7/2020.

Tại cấp tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000 – 2020 dự kiến trong tháng 8/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Quảng Ninh: Trong 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh đã phục vụ 56.548 lượt bạn đọc

Đây là một trong những kết quả mà Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo thông tin được đăng tải trên trang TTĐT Sở Văn hóa và Thể thao, bám sát sự chỉ đạo của Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, công tác bổ sung vốn tài liệu đã được thư viện tỉnh đặc biệt quan tâm cả về số và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thông tin đa dạng của bạn đọc. Thư viện tỉnh đã phục vụ 56.548 lượt bạn đọc, luân chuyển 354.461 lượt sách báo xuống cơ sở, phục vụ 9.568 lượt khách tham quan, cấp mới và gia hạn 404 thẻ thư viện; triển khai hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các địa phương;…

Bên cạnh đó, nhiều sự kiện đã được Thư viện tổ chức hiệu quả như: trưng bày, triển lãm sách tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn với trên 5000 tài liệu; Phối hợp với Hội Nhà báo tổ chức triển lãm sách, báo, mỹ thuật – nhiếp ảnh và không gian Tết Việt "Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý 2020"; Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai thành công Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2020".

6 tháng cuối năm 2020, Thư viện tỉnh sẽ triển khai các nhiệm vụ: tổ chức lớp phổ biến Luật Thư viện trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuần lễ học tập suốt đời; đẩy mạnh khai thác các sản phẩm dịch vụ thư viện; xây dựng cơ sở dữ liệu và biên mục tài liệu số, tiếp tục triển khai số hóa tài liệu địa chí, tài liệu quý hiếm; …

Yên Bái: Tổ chức lớp tập huấn bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ dân tộc Phù Lá

Theo thông tin được đăng tải trên trang TTĐT Sở VHTTDL, mới đây, Sở VHTTDL đã tổ chức lớp tập huấn bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ dân tộc Phù Lá, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên.

Đây là nội dung nằm trong Chương trình công tác văn hoá, thể thao, du lịch năm 2020; chương trình Bảo tồn làng nghề truyền thống dân tộc Phù Lá, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên.

Trong 03 tháng (từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2020), lớp tập huấn sẽ triển khai các nội dung: Truyền dạy các làn điệu truyền thống của dân tộc Phù Lá, dạy múa Xòe truyền thống, hát ru, thổi sáo mũi, thổi kèn Ma Nhí…

Ngoài ra, các học viên sẽ được nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Thanh trực tiếp tham gia giảng dạy và giúp các học viên thực hành các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc mình.


Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ